Cúm A/H1N1 lan rộng tại Mỹ

Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ (CDC) ngày 10/1 cảnh báo dịch cúm, chủ yếu do virus cúm A/H1N1 hoành hành, đang lan rộng trên khắp nước Mỹ.

Tiêm phòng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi virus cúm.


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của CDC cho biết dịch cúm đã và đang lan rộng tại 35 bang, bắt đầu xuất hiện tại 14 bang khác và duy nhất chỉ có bang Hawaii chưa xuất hiện dịch cúm.

Trong số 2.622 trường hợp trên cả nước phải nhập viện, những người ở độ tuổi từ 18 đến 64 chiếm tới 61%.

Bác sỹ Daniel Spogen, Trưởng khoa dược Đại học Y Nevada, cho biết: Dịch cúm năm nay lan nhanh tại Mỹ chủ yếu do nhiều người trẻ tuổi chưa tiêm phòng virus cúm A/H1N1. Nữ phát ngôn viên của CDC Erin Burns khuyến cáo công dân Mỹ, từ những em bé 6 tháng tuổi trở lên, nếu chưa tiêm chủng hoặc đã tiêm chủng quá 6 tháng nên tiêm phòng ngay.

Các bang vùng tây nam nước Mỹ như Texas, Arkansas, Louisiana, New Mexico và Oklahoma bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch cúm, trong đó riêng bang Texas đã có gần 30 người thiệt mạng.


Hàng năm, dịch cúm tại Mỹ khiến hàng nghìn người tử vong. Trong mùa cúm 2012-2013, khoảng 381.000 người Mỹ đã phải nhập viện do bị lây nhiễm, chủ yếu là virus cúm A/H3N2. Nhờ đẩy mạnh công tác tiêm phòng nên mùa cúm năm ngoái đã ngăn ngừa được khoảng 6,6 triệu người bị nhiễm bệnh.


TTXVN/Tin tức
Mỹ cảnh báo dịch cúm H1N1 lan rộng

Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) ngày 5/1 cảnh báo dịch cúm đã lan rộng trên khắp nước Mỹ với ít nhất một nửa số bang phát hiện các trường hợp bị lây nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN