Cuba và Vênêxuêla phản đối Mỹ xử trắng án cho trùm khủng bố Carriles

- Yêu cầu Mỹ dẫn độ Carriles về Caracát

Ngày 9/4, Cuba và Vênêxuêla đã ra tuyên bố phản đối việc Tòa án bang Texas của Mỹ tuyên trắng án cho trùm khủng bố quốc tế Posada Carriles và yêu cầu Washington dẫn độ tên này về Caracaz để xét xử.

Posada Carriles là kẻ chủ mưu gây ra vụ nổ máy bay của Hãng hàng không Cuba năm 1976 trên bầu trời Barbados. Ảnh: VOVnews


Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong một tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón khẳng định phiên tòa xét xử tên Carriles là "một trò hề" và việc Tòa án bang Texas tuyên Carriles trắng án trước 11 tội danh, trong đó có khai man để nhập cảnh nhưng không có tội danh khủng bố, là sự “hổ thẹn”. Ông Alacông cũng chỉ trích việc Thẩm phán liên bang Mỹ Kathleeen Cardone không cho phép hội đồng quan tòa xem xét những bằng chứng liên quan tới các tội danh của tên này. Ông khẳng định Chính phủ Mỹ đã tìm mọi cách để tên Carriles không bị kết tội khủng bố, nhưng trên thực tế đây là một kẻ giết người đang bị truy nã từ nhiều thập kỷ nay.

Cùng ngày, tờ Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba tố cáo ngành tư pháp Mỹ là "những kẻ maphia" khi tha tội cho một tên khủng bố quốc tế, bất chấp có đầy đủ bằng chứng cho thấy tên này dính líu tới nhiều tội ác dã man tại nhiều quốc gia. Đại sứ Cuba tại Vênêxuêla Rogelio Polanco nhấn mạnh quyết định của Tòa án Texas một lần nữa cho thấy những yếu kém trong hệ thống tư pháp Mỹ.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết cho biết Bộ Ngoại giao Vênêxuêla lại ra thông cáo bày tỏ sự bất bình trước quyết định của Tòa án Texas đối với trùm khủng bố Carriles, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gửi tới Đại sứ quán Mỹ công hàm yêu cầu Oasinhtơn dẫn độ y về Caracát để xét xử. Vênêxuêla cũng cho rằng phiên tòa xét xử Carriles là một vở kịch hòng dung túng cho tên khủng bố này và chứng tỏ chính sách hai mặt của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Posada Carriles, 83 tuổi, người gốc Cuba, quốc tịch Vênêxuêla, cựu nhân viên Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã nhập cư vào Mỹ năm 2005. Năm 1998, trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Niu Yoóc, Carriles từng thừa nhận đã tổ chức tấn công khủng bố Cuba năm 1997, khiến 1 người chết và 12 người bị thương. Ngoài ra, Vênêxuêla còn tố cáo Carriles là kẻ chủ mưu vụ đánh bom một máy bay dân sự của Cuba năm 1976 trên bầu trời Bácbađốt, khiến 73 người thiệt mạng, trong đó có 53 người Cuba. Y từng bị bắt nhưng đã vượt ngục tại Vênêxuêla năm 1985 và sau đó trốn sang Mỹ.

Năm 2005, Caracát đã yêu cầu Oasinhtơn dẫn độ Carriles về Vênêxuêla theo thỏa thuận song phương ký từ năm 1922, tuy nhiên cho tới nay giới chức Mỹ vẫn làm ngơ trước yêu cầu này. Posada Carriles còn tham gia thực hiện âm mưu ám sát cựu Chủ tịch Cuba Phiđen Caxtơrô (Fidel Castro) tại Panama năm 2000. Tên này cũng đã giúp Chính phủ Mỹ cung cấp tàu thuyền cho lực lượng nổi loạn Côntra (Contra) tiến hành chiến dịch khủng bố đẫm máu nhằm lật đổ Cách mạng Xanđinô (Sandinista) ở Nicaragoa vào thập niên 80 của thế kỷ trước.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN