Cuba và Mỹ sẽ có 20 thỏa thuận trước khi Tổng thống Obama mãn nhiệm

Ngày 17/1, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo nước này và Mỹ sẽ ký thêm 2 thỏa thuận hợp tác song phương về cứu hộ hàng không - hàng hải và về công tác vệ sinh y tế đối với động - thực vật trước thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama mãn nhiệm vào ngày 20/1 tới.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz (phải) đã có buổi tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Thomas J. Donohue (trái) tại thủ đô La Habana ngày 13/1. Ảnh: EPA/TTXVN

Cùng ngày, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal, người cũng là trưởng đoàn đàm phán của Cuba với Mỹ, đã đưa ra thống kê trên trang tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân cho biết, La Habana và Washington đã ký kết tổng cộng 18 thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó văn bản mới nhất là thỏa thuận hợp tác pháp lý trong các lĩnh vực chống khủng bố, buôn bán ma túy, vũ khí, con người, động thực vật, rửa tiền và tội phạm mạng ký ngày 16/1.

Các văn bản này được coi là nền móng cho tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương được khởi động từ ngày Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro đồng thời ra tuyên bố về tái thiết lập quan hệ chính thức vào ngày 17/12/2014.

Những thỏa thuận hợp tác song phương hiện bao gồm các lĩnh vực di trú, thương mại, du lịch, giao thông, y tế, bảo vệ môi trường, thực thi luật pháp, nghiên cứu khoa học, trao đổi giáo dục – văn hóa...v.v.

TTXVN/Tin Tức
Trước khi ông Trump nhậm chức, Cuba, Mỹ ký thỏa thuận về chống khủng bố
Trước khi ông Trump nhậm chức, Cuba, Mỹ ký thỏa thuận về chống khủng bố

Ngày 16/1, Cuba và Mỹ đã ký kết một thỏa thuận về hợp tác chống khủng bố, buôn bán ma túy, rửa tiền và các hoạt động tội phạm quốc tế khác trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN