Cuba và Mali không công nhận NTC ở Libi

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, Bộ Ngoại giao Cuba đã ra thông cáo chính thức ngày 3/9 về việc không công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) hay bất cứ chính quyền lâm thời nào được dựng lên tại quốc gia Bắc Phi này, đồng thời quyết định rút tất cả cán bộ ngoại giao và nhân viên đang làm việc ở Đại sứ quán Cuba tại Libi về nước.

Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil. Ảnh: AFP-TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định sẽ chỉ công nhận một chính phủ tại Libi được thành lập một cách hợp pháp và không có sự can thiệp của nước ngoài, dựa trên ý chí và nguyện vọng của nhân dân Libi. Cuba cũng lên án NATO đã giết hại hàng nghìn người dân vô tội khi can thiệp quân sự vào Libi với lý do “bảo vệ dân thường” và phớt lờ những đề xuất mang tính xây dựng của Liên minh châu Phi cùng các nước khác. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba cho rằng việc NATO tấn công quân sự vào Libi chỉ làm trầm trọng thêm những xung đột và tước đi cơ hội để nhân dân Libi có thể giải quyết công việc nội bộ của mình thông qua những giải pháp hòa bình.

Trong diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Angiê cho biết, Chính phủ Mali vừa tuyên bố không công nhận NTC cho đến khi có một chính phủ bao gồm "tất cả các trào lưu chính trị ở Libi".

Trong khi đó, tờ "L'Expression" ngày 3/9 dẫn lời Tổng thống Mali, Amadou Toumani Touré, giải thích trên kênh truyền hình "Châu Phi 24" rằng là thành viên Ủy ban hòa giải của Liên minh châu Phi (AU), ông phải tôn trọng lập trường chung của tổ chức này. Việc ông tham dự hội nghị quốc tế về Libi tại Parilà "theo phép lịch sự" để đáp lại lời mời của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, chứ "không có nghĩa" là công nhận NTC.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN