Cuba thay Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch

Hội đồng Nhà nước Cuba vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Marino Murillo Jorge kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch thay cho ông Adel Izquierdo Rodríguez nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ lộ trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội hiện nay.

 

Ông Marino Murillo Jorge.


Theo thông cáo của Cuba, lộ trình triển khai các đường lối chính sách kinh tế xã hội đang bước vào giai đoạn phức tạp và sâu sắc hơn. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Cuba cần chuyển sang giai đoạn cao hơn trong lộ trình cập nhật mô hình kinh tế và kế hoạch hóa vì đây là nguyên tắc dẫn đường cho nền kinh tế đất nước. Với mục tiêu này, Chủ tịch Raul Castro đã đề xuất ông Murillo, người đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban thường trực triển khai và phát triển các đường lối cập nhật mô hình kinh tế, kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch. Trước đây ông Murillo cũng từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch trong giai đoạn từ tháng 3/2009 - 3/2011.


Ông Izquierdo, Ủy viên Bộ Chính trị, sẽ tiếp tục ở lại Bộ Kinh tế và Kế hoạch để giữ chức thứ trưởng thường trực của bộ này.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

 Cuba tư nhân hóa 9.000 cửa hàng ăn uống
Cuba tư nhân hóa 9.000 cửa hàng ăn uống

Cuba quyết định chuyển giao khoảng 9.000 quán cà phê và cửa hàng ăn uống của nhà nước cho tư nhân và các hợp tác xã kể từ năm 2015 nhằm tái cơ cấu các dịch vụ ẩm thực một cách có trật tự cho thành phần ngoài quốc doanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN