Cuba thảo luận văn kiện trình Đại hội Đảng VII

Các đảng bộ trên toàn Cuba đã bắt đầu đợt thảo luận các văn kiện chính thức trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, dự kiến diễn ra từ ngày 16 – 18/4 tới.

Các đại biểu tham dự đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 2/3, báo "Granma" – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba - đã đưa tin về sự kiện này. Tham dự các hội nghị đảng bộ cấp tỉnh này gồm có đại biểu Quốc hội của địa phương, lãnh đạo công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, các tổ chức quần chúng và xã hội, các cán bộ hành chính, đại diện của các lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng khác.

Nội dung được coi là quan trọng nhất trong các cuộc họp lần này là việc các thành viên hội nghị sẽ đánh giá và thảo luận với các đại biểu vừa được bầu dự Đại hội Đảng về nội dung của các dự thảo văn kiện chính thức của Đại hội Đảng.

Theo quy trình, mỗi hội nghị sẽ tiến hành một phiên toàn thể để nghe trình bày bằng băng ghi hình nội dung từng văn kiện, sau đó sẽ chia thành tổ để thảo luận chuyên sâu các mảng nội dung của mỗi văn kiện này và đưa ra ý kiến đóng góp. Biên bản của các cuộc họp theo tổ này sẽ được tổng hợp trong một phiên toàn thể cuối cùng. Sau khi được hội nghị thông qua, các văn bản đánh giá và góp ý tập thể này sẽ được trình lên các tổ chức đảng cao hơn, trước khi được tổng hợp tại Đại hội Đảng VII.

Hội đồng thành phố Mỹ ra nghị quyết yêu cầu xóa bỏ cấm vận Cuba

Trong một diễn biến khác, ngày 2/3, Hội đồng thành phố Richmond, thuộc ban California (Mỹ), đã ra nghị quyết yêu cầu Quốc hội Mỹ chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba, đã trở thành luật từ năm 1996.

Nghị quyết này yêu cầu Hạ nghị sĩ Mark DeSaunier cùng các Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein và Barbara Boxer – đại diện của bang California tại cơ quan lập pháp Mỹ - bảo trợ các dự luật đang được xem xét tại Quốc hội Mỹ hướng tới việc xóa bỏ chính sách thù địch đã kéo dài hơn 5 thập kỷ qua này.

Bà Gayle McLaughlin, Ủy viên Hội đồng thành phố Richmond và người soạn thảo nghị quyết trên, khẳng định với việc thông qua văn bản này, Richmond đang đứng về đa số người dân Mỹ ủng hộ thay đổi trong chính sách đối với Cuba.

Bà cũng nhấn mạnh không chỉ gây tác động tiêu cực tới đời sống nhân dân Cuba, chính sách trừng phạt trên cũng ảnh hưởng tới nhiều cá nhân và lĩnh vực kinh tế của chính nước Mỹ.

Quan hệ Mỹ-Cuba đã có nhiều tiến triển kể từ khi hai nước tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao hồi tháng 12/2014. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vẫn chưa chấp nhận gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với quốc gia láng giềng này.

Cho tới nay Tổng thống Obama đã 2 lần sử dụng quyền hạn của mình để nới lỏng lệnh cấm vận cho Cuba, trong đó bao gồm giảm nhẹ hạn chế đi lại cho công dân Mỹ tới Cuba, cho phép các công ty viễn thông Mỹ được hoạt động tại Cuba cũng như nhập khẩu hàng hóa từ thành phần kinh tế tư nhân của đảo quốc Caribe này.

Lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt hơn nửa thế kỷ qua là vật cản chính đối với sự phát triển kinh tế của Cuba, khiến nền kinh tế nước này thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ vẫn phạt nặng doanh nghiệp vi phạm cấm vận Cuba
Mỹ vẫn phạt nặng doanh nghiệp vi phạm cấm vận Cuba

Bộ Ngoại giao Cuba ngày 28/2 cho biết Bộ Tài chính Mỹ vừa phạt một doanh nghiệp do vi phạm lệnh cấm vận kinh tế, thương mại của Washington chống La Habana.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN