Cuba, Pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác

Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 30/1 đã đến thủ đô Paris - hai ngày trước khi chính thức bắt đầu chuyến thăm lịch sử lần đầu tiên của lãnh đạo Cuba tới nước Pháp kể từ năm 1995, sau chuyến thăm của Chủ tịch Cuba lúc đó là ông Fidel Castro.

Tổng thống Pháp Francois Hollande gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 28/9/2015 tại New York. Ảnh: AFP

Chuyến thăm của Chủ tịch Raul được chờ đợi sẽ đặt dấu mốc cho việc cải thiện quan hệ giữa Cuba với các nước hàng đầu trên thế giới sau khi quốc đảo này đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ vào năm ngoái. Giới chức Pháp tuyên bố, chuyến thăm của Chủ tịch Cuba sẽ mở ra một giai đoạn mới trong "tăng cường quan hệ giữa hai nước", tiếp theo chuyến thăm Cuba của Tổng thống Pháp Francois Hollande hồi tháng 5 năm ngoái, chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo nước phương Tây sau hơn nửa thập kỷ quốc đảo Cuba bị cấm vận.

Trong khi đó, Thứ trưởng ngoại giao Cuba Rogelio Sierra kỳ vọng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Raul sẽ mở rộng và đa dạng hóa quan hệ với Pháp trên nhiều lĩnh vực - từ chính trị, kinh tế, thương mại, tài chính, đầu tư, đến văn hóa và hợp tác.

Dự kiến, nhân dịp này hai bên sẽ ký kết một bản "lộ trình kinh tế" để cải thiện quan hệ cũng như các thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực giao thông, du lịch và thương mại. Lễ đón chính thức Chủ tịch Cuba sẽ diễn ra vào ngày 1/2 tại Cổng Khải Hoàn Môn (Paris). Ông Raul sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng thống Hollande tại điện Elysee và các lãnh đạo cấp cao khác của Pháp.

Pháp gần đây là bên thúc đẩy thỏa thuận xóa nợ 8,5 tỷ USD cho Cuba của Câu lạc bộ Paris, mở đường cho La Habana tiếp tục tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế, đồng thời cũng đóng vai trò đi đầu trong tiến trình tăng cường quan hệ giữa Cuba và châu Âu nói chung.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ vẫn phạt công ty vi phạm lệnh cấm vận chống Cuba
Mỹ vẫn phạt công ty vi phạm lệnh cấm vận chống Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) ngày 29/11 cho biết Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã phạt 140.000 USD đối với công ty thiết kế xây dựng WATG Holdings của nước này do vi phạm lệnh cấm vận của Washington chống La Habana.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN