Cuba kỷ niệm trọng thể Ngày tấn công trại lính Moncada

Ngày 26/7, tại Quảng trường Cách mạng Maximo Gomez ở tỉnh Ciego de Avia (miền trung Cuba) đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 58 năm Ngày tấn công trại lính Moncada hay còn gọi là Ngày Khởi nghĩa Vũ trang Cuba (26/7/1953 – 26/7/2011), mở đầu quá trình đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc tại quốc đảo Caribê này. Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Raul Castro, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản và Chính phủ Cuba, cùng hơn 80.000 người dân địa phương đại diện cho nhân dân cả nước.

Đồng chí Machado Ventura phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày 26/7.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Machado Ventura, Bí thư thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba nêu rõ, vào thời khắc lịch sử này, nhiệm vụ quan trọng nhất của Cuba là đấu tranh với những sai lầm và khiếm khuyết đã mắc phải, tìm kiếm những giải pháp lâu dài đối với những vấn đề còn tồn đọng trong quá khứ vì mục tiêu đưa nền kinh tế đất nước vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

Đồng chí Machado Ventura đã nêu bật những kết quả đạt được trong quá trình quán triệt và triển khai văn kiện Đường lối chính sách kinh tế xã hội, được thông qua tại Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Cuba hồi cuối tháng 4 vừa qua, đồng thời khẳng định các cơ quan, tổ chức Đảng, chính quyền ở tất cả các cấp đã biết kết hợp một cách hài hòa những nỗ lực hành động, cũng như thông qua những qui định pháp lý để hỗ trợ cho việc thực hiện những thay đổi cần thiết.

Nhà lãnh đạo Cuba đánh giá cao tinh thần yêu nước và sự đoàn kết chính trị của toàn đảng và toàn dân Cuba trong công cuộc bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội, cũng như quyết tâm cập nhật hóa mô hình kinh tế hiện nay trong bối cảnh điều kiện vật chất của đất nước còn hạn chế và tình hình quốc tế đang có những diễn biến phức tạp.

Sự kiện vĩ đại ngày 26/7/1953, khi một nhóm chiến sĩ cách mạng do Tổng Tư lệnh Fidel Castro chỉ huy tiến công trại lính Moncada, là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển của Cách mạng Cuba, cổ vũ nhân dân đứng lên tham gia khởi nghĩa làm nên thành công của cuộc Cách mạng ngày 1/1/1959, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Cuba, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN