Cuba khôi phục hoạt động sản xuất đường

Trong niên vụ 2018-2019, ngành mía đường Cuba dự kiến đạt sản lượng khoảng 1,3 triệu tấn đường, tăng 31% so với niên vụ thấp kỷ lục hồi năm ngoái khi cây mía Cuba phải chịu tác động tiêu cực do hạn hán kéo dài và cơn bão lịch sử Irma, chưa kể những khó khăn khác.

Chú thích ảnh
Trong niên vụ 2018-2019, ngành mía đường Cuba dự kiến đạt sản lượng khoảng 1,3 triệu tấn đường. Ảnh: cadenagramonte.cu

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Prensa Latina, người phát ngôn của tập đoàn mía đường quốc gia AzCuba Liobel Pérez cho biết với sản lượng trên, doanh nghiệp nhà nước này có thể hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu đã ký, nhưng cũng thừa nhận con số này vẫn kém 13% so với mục tiêu đề ra và là một trong những con số thấp nhất kể từ 120 năm qua.

Trong một cuộc họp Chính phủ hồi tháng 12/2018, Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil Fernández từng công bố mục tiêu của ngành mía đường đạt sản lượng 1,5 triệu tấn, trong đó 920.000 tấn là để xuất khẩu.

Tại Cuba, vụ thu hoạch mía thường bắt đầu vào tháng 11 và đạt đỉnh điểm vào tháng 1 trước khi giảm dần và thường kết thúc vào tháng 5, thời điểm độ ẩm cao và lượng mưa nhiều làm tăng đáng kể chi phí thu hoạch. Mỗi năm, lượng tiêu thụ đường nội địa của Cuba dao động từ 600.000 đến 700.000 tấn, cùng với thỏa thuận cung cấp 400.000 tấn, và số còn lại sẽ được xuất khẩu theo giá thị trường.

Lê Hà (TTXVN)
Lệnh cấm vận của Mỹ khiến Cuba thiệt hại gần 1.000 tỷ USD
Lệnh cấm vận của Mỹ khiến Cuba thiệt hại gần 1.000 tỷ USD

Cuộc bao vây cấm vận kinh tế - thương mại - tài chính của Mỹ trong gần 60 năm qua đã gây ra cho Cuba những thiệt hại vật chất trị giá 933 tỷ USD ở thời giá hiện tại - sau khi đã tính mức trượt giá của đồng USD với vàng trong khoảng thời gian trên. Đây là con số do Bộ Ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cuba (Mincex) công bố ngày 5/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN