Cuba, Iran tăng cường hợp tác chính trị, viễn thông và tư pháp

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Cuba và Iran đã ký các thỏa thuận hợp tác về chính sách đối ngoại, viễn thông và tư pháp nhân chuyến thăm Cuba của Tổng thống Iran Seyed Ebrahim Raisi.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (phải) và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian (trái) ký các hiệp định hợp tác song phương trước sự chứng kiến của Chủ tịch Cuba Bruno Rodriguez (thứ 2 phải) và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (thứ 2 trái) tại thủ đô La Habana, Cuba, ngày 15/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Lễ ký kết diễn ra ngày 15/6 tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana với sự hiện diện của Tổng thống Iran Seyed Ebrahim Raisi và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Hai nước đã ký tổng cộng 6 hiệp định, trong đó nổi bật là hiệp định hợp tác toàn diện giữa hai Chính phủ, tham vấn chính trị giữa các Bộ Ngoại giao và hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, thông tin di động và dịch vụ. Cuba và Iran cũng ký 2 biên bản ghi nhớ về các vấn đề hải quan và tư pháp.

Tại cuộc hội đàm, hai nguyên thủ quốc gia nhận định Cuba và Iran có nhiều điểm tương đồng và khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ song phương.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran đã tham dự diễn đàn kinh doanh song phương, nơi doanh nghiệp Cuba và Iran tìm hiểu cơ hội mở rộng quan hệ đầu tư và kinh tế, đặc biệt là khả năng phát triển các dự án chung trong lĩnh vực công nghệ sinh học, khai thác mỏ và sản xuất điện.

Cuba là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Mỹ Latinh đầu tiên của ông Ebrahim Raisí kể từ khi nhậm chức Tổng thống Iran tháng 8/2021. Cho đến nay, Tổng thống Raisi mới chỉ tập trung vào các chuyến thăm trong khu vực để tăng cường quan hệ với các nước láng giềng của Iran.

Trong thời gian Tổng thống Raisi thăm Managua, Iran và Nicaragua đã ký kết 3 biên bản ghi nhớ về việc thành lập một ủy ban hỗn hợp liên chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và trao đổi khoa học-kỹ thuật; hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; và cung ứng dược phẩm, thiết bị y tế.

Trước đó, Venezuela và Iran đã nhất trí tăng mức độ hợp tác chiến lược và ký 25 thỏa thuận trong các lĩnh vực truyền thông, công nghệ thông tin, chăn nuôi, vận tải đường biển, bảo hiểm, hóa dầu, khai thác mỏ, y học và đổi mới công nghệ.

Mai Phương (TTXVN)
Nga và Cuba cam kết tăng cường quan hệ song phương
Nga và Cuba cam kết tăng cường quan hệ song phương

Ngày 14/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero đã cam kết tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN