Cuba: Hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Vườn Quốc gia Alejandro de Humboldt

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở Vườn quốc gia Alejandro de Humboldt của Cuba, thiêu rụi 5 ha rừng và gây thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu peso Cuba (khoảng 8,3 triệu USD).

Truyền thông Cuba đưa tin mặc dù vụ hỏa hoạn đã được dập tắt, song vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng sự đa dạng sinh học của khu vực trên.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (CITMA) của Cuba đã nỗ lực kiểm soát khói bụi từ vụ hỏa hoạn tại khu vực được cho là có hệ thực vật đa dạng nhất tại vùng Caribe này. Nhà chức trách địa phương nhận định hầu hết các vụ cháy có liên quan đến hoạt động khai thác trái phép hoặc liên quan đến việc người dân đốt lửa để nấu ăn trong thời gian lưu trú tại đây.

Vườn quốc gia Alejandro de Humboldt nằm ở các tỉnh miền Đông Holguin và Guantanamo của Cuba. Khu vực này có diện tích 711,38 km2, trong đó có 685,72 km2 diện tích đất rừng và 22,63 km2 biển, được đặt tên sau khi nhà khoa học người Đức Alexander von Humboldt đến thăm hòn đảo này vào năm 1800 và 1801. Đây là khu vực có sự đa dạng sinh học cao với số lượng lớn hệ thực vật đặc hữu, động vật có xương sống và động vật không xương sống. Với sự đa dạng về địa hình và sự phong phú của các loài động thực vật đặc hữu, khu vườn này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới hồi năm 2001.

Mai Phương (TTXVN)
Serbia: Hỏa hoạn tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Belgrade
Serbia: Hỏa hoạn tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Belgrade

Ngày 24/1, hỏa hoạn đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Belgrade của Serbia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN