Cuba đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhỏ

Báo "Granma", cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, số ra ngày 26/12 đưa tin trong năm 2012, Cuba sẽ mở rộng chương trình cải cách doanh nghiệp nhỏ, cho phép ngày càng nhiều người dân làm việc trong một số ngành nghề được hoạt động như những doanh nghiệp độc lập.

Tháng 4/2010, La Habana đã mở cửa cho các hoạt động kinh doanh tư nhân, bắt đầu từ những ngành nghề đơn giản như cắt tóc, may mặc, sửa chữa đồng hồ, đầu bếp, sửa ống nước và những nghề độc lập khác. Tháng 10/2010, Chủ tịch Raul Castro đã mở rộng chương trình và hiện có khoảng 357.000 người Cuba kiếm sống trong khu vực tư nhân.

Theo báo "Granma", bắt đầu từ ngày 1/1/2012, chương trình cải cách các doanh nghiệp nhỏ sẽ lại được mở rộng, cho phép những người hiện đang làm nghề mộc, bọc đồ nội thất, luyện kim, chụp ảnh, kim hoàn, sửa giày dép và điện tử trong các doanh nghiệp nhà nước được tự do kinh doanh.

Trong thời gian gần đây, Cuba liên tục đưa ra quyết sách quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế đất nước. Mới đây nhất là việc ban hành một số quy định mới trong lĩnh vực tín dụng và ngân hàng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của thành phần kinh tế tư nhân. Trước đó là sắc lệnh cho phép bán trực tiếp các sản phẩm nông nghiệp tới các cơ sở dịch vụ du lịch nhằm thay đổi hệ thống thu mua và kinh doanh các loại sản phẩm nông - ngư nghiệp. Ngoài ra, La Habana còn ban hành sắc lệch mở cửa thị trường bất động sản, cho phép người dân nước này và công dân nước ngoài định cư tại Cuba có thể mua bán và chuyển nhượng tự do quyền sở hữu nhà ở.

Những thay đổi trong chính sách này là một phần trong gói các biện pháp điều chỉnh mà chính phủ Cuba đang thực hiện trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI, diễn ra tháng 4 vừa qua.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN