Cuba đặt mục tiêu tăng trưởng 4%

Cuba đặt mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế trên 4% cho năm 2015 để đưa nước này bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn trong những năm tới là tuyên bố mới đây của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Marino Murillo.

Các lĩnh vực được Chính phủ Cuba đặt chỉ tiêu tăng trưởng cao bao gồm công nghiệp chế tạo, xây dựng, thương mại, nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp… Ông Murillo khẳng định năm 2015 sẽ là một bước nhảy vọt của nền kinh tế Cuba, bất chấp dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ đạt 1,3% trong năm 2014, thấp hơn so với mức dự báo 2,2% được đưa ra trước đó.

Phạm Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN