Cuba có hơn 1.800 người trên 100 tuổi

Cuba vẫn luôn tự hào là một quốc gia có hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cho tất cả người dân không kém bất cứ quốc gia phát triển nào trên thế giới. Con số hơn 1.800 người trên 100 tuổi trong tổng số hơn 11 triệu dân là một minh chứng hùng hồn về chất lượng sống và tuổi thọ ngày càng cao của xã hội Cuba.

Cụ già cao tuổi nhất Cuba, Juana Candelaria Rodríguez, 126 tuổi, trong vườn nhà ở tỉnh Granma. Ảnh: Internet


Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONE), các cụ già từ 100 tuổi trở lên sống tập trung tại tỉnh Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Villa Clara, Granma và thành phố La Habana. Cụ Juana Candelaria Rodríguez ở tỉnh Granma là người cao tuổi nhất khi đã sống qua 126 mùa xuân.

Cuba hiện là một trong những nước có tỷ lệ người từ 100 tuổi trở lên cao nhất thế giới. Chính phủ Cuba luôn thực hiện một chính sách chăm sóc đặc biệt đối với những người cao tuổi. Hàng nghìn trung tâm dưỡng lão với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và đội ngũ chuyên gia đa chức năng đã được thành lập tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

Bà Josefa González, Giám đốc Cơ quan chăm sóc người cao tuổi, cho biết, tất cả những cụ già từ 100 tuổi trở lên tại Cuba được hưởng một chế độ đặc biệt. Tuy nhiên, bí quyết giúp các cụ sống lâu chính là sự lạc quan, yêu đời và thực tế, cùng với đó là chế độ sinh hoạt lành mạnh và dinh dưỡng phù hợp.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN