Cụ voi 70 tuổi gầy trơ xương bị bắt đi biểu diễn tại Sri Lanka đã qua đời

Hình ảnh cụ voi già yếu, còm cõi nhưng vẫn phải biểu diễn 10 đêm liền tại một lễ hội ở Sri Lanka từng làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Không lâu sau đó, các nhà chức trách thông báo con voi đã qua đời ngày 24/9 ở tuổi 70.

Chú thích ảnh
Voi Tikiri 70 tuổi đã qua đời chỉ vài tuần sau khi bị bắt diễu hành ở một lễ hội tại Sri Lanka. Ảnh: AFP 

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), một quan chức thuộc bộ phận động vật hoang dã cho biết chính phủ đã ra lệnh khám nghiệm tử thi voi Tikiri tại thị trấn Kegalle, cách thủ đô Colombo 80 km về phía Đông. 

Các nhà bảo vệ động vật đã công bố một sự thật vô cùng đau xót: Tikiri đã ngã gục và qua đời sau nhiều ngày làm việc liên tiếp trong điều kiện sức khỏe tồi tệ.

Chú thích ảnh
Voi Tikiri ngã gục vì kiệt sức. Ảnh: Metro.co.uk

Chuyên gia về voi Jayantha Jayewardene cũng đưa ra bằng chứng rằng Tikiri và nhiều con voi khác đã bị ngược đãi. Những con vật vị bắt phục vụ tại lễ hội thường xuyên bị đánh đập. Chúng không thể chạy trốn, cũng chẳng thể di chuyển quá xa vì chân bị cùm chặt. Những con vật đáng thương chỉ có thể đứng một chỗ chịu đòn.

“Tikiri bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Thật ngạc nhiên khi con voi này có thể sống lâu như vậy”, ông Jayewardene nói.

Sau làn sóng phản đối dữ dội trên các trang mạng xã hội, voi Tikiri đã không phải biểu diễn trong đêm chung kết cuộc thi ở đền Tooth được tổ chức hàng năm tại thành phố Kandy.

Những người yêu động vật cũng chỉ trích các nhà chức trách vì buộc con vật già yếu phải diễu hành nhiều km trong mặc trang phục rườm rà tại lễ hội Phật giáo nổi tiếng.  

Bà Lek Chailert, người sáng lập Tổ chức Giải cứu Voi đã chia sẻ trên phương tiện truyền thông rằng khán giả không nhận ra Tikiri yếu đến mức nào vì trang phục của nó đã che lấp thân hình trơ xương.

Chú thích ảnh
Những con voi đáng thương bị cùm xích, đối xử tệ bạc. Ảnh: Lek Chailert

Sau khi người dân phản đối kịch liệt, Bộ trưởng Động vật hoang dã Indonesia  John Amaratunga đã ra lệnh điều tra lý do tại sao Tikiri bị buộc phải tham gia cuộc diễu hành hàng năm mặc dù sức khỏe không được tốt, nhưng kết quả điều tra đến nay vẫn chưa được công bố.

Đền Tooth – ngôi đền linh thiêng nhất của Phật giáo Sri Lanka - thường tổ chức lễ hội hàng năm với sự tham dự của nhiều tay trống, vũ công truyền thống cùng với gần 100 con voi.

Nhiều người giàu có ở Sri Lanka nuôi voi làm thú cưng, nhưng không phải ai cũng đối xử tốt với con vật này. 

Sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận tuổi thọ trung bình của một con voi châu Á là khoảng 60 tuổi. Trong đó, con voi già nhất lịch sử được biết đến là Lin Wang, một con voi từng mang đồ tiếp tế cho quân đội Nhật Bản tại Myanmar trong Thế chiến II. Lin Wang chết năm 2003 trong vườn thú Đài Loan ở tuổi 86.

Hải Vân/Báo Tin tức
Hình ảnh đau lòng 'cụ voi' 70 tuổi gầy trơ xương biểu diễn tại Sri Lanka
Hình ảnh đau lòng 'cụ voi' 70 tuổi gầy trơ xương biểu diễn tại Sri Lanka

Những bức ảnh đau lòng về một con voi hốc hác, gầy trơ xương vẫn phải biểu diễn trong trang phục lễ hội mới đây được đăng tải đang gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN