Cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Obama trong vai trò tổng tư lệnh

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tiếp tục "ghi điểm" cho cuộc đua vào Nhà Trắng cuối năm nay khi ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của đa số các cử tri Mỹ trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo "Bưu điện Oasinhtơn" và kênh ABC News phối hợp tổ chức và công bố ngày 8/2 cho thấy Tổng thống Ôbama thu hút sự tin tưởng của cử tri trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh quốc gia nhiều hơn so với đối thủ Mitt Romney - ứng cử viên tiềm tàng của đảng Cộng hòa- trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra sau 9 tháng nữa.


Ông Obama thu hút sự tin tưởng của cử tri trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh quốc gia nhiều hơn so với đối thủ Mitt Romney. Nguồn: Internet



Bất chấp phe Cộng hòa đang tìm cách gây sức ép lên đảng Dân chủ và tác động lên dư luận bằng những cáo buộc rằng chính quyền Obama "quá nhu nhược" trong các vấn đề an ninh quốc gia, người dân Mỹ lại có quan điểm ngược lại. Trong cuộc thăm dò trên, có 56% ý kiến nói rằng họ tin tưởng vào chính sách chống khủng bố của Tổng thống Obama, so với 36% dành cho ông Rômni. Tương tự, 56% số người được hỏi ủng hộ chính sách đối ngoại của đương kim Tổng thống trong khi chỉ có 37% đặt lòng tin vào cựu Thống đốc bang Massachusetts.

Tổng tư lệnh quân đội Mỹ Obama được cử tri đặc biệt đánh giá cao với việc bật đèn xanh cho phép sử dụng máy bay không người lái trong chiến dịch truy lùng và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm ngoái, cũng như chiến lược rút quân khỏi Ápganixtan vào năm tới. Có 83% số người Mỹ được hỏi ý kiến tán thành việc sử dụng máy bay không người lái để chống khủng bố, biện pháp vốn bị một số nhóm bảo vệ dân sự phản đối, coi đó là bất hợp pháp. Tương tự, gần 80% ý kiến khẳng định ủng hộ kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Ápganixtan do Tổng thống Obama đưa ra bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ của các ứng cử viên đảng Cộng hòa, nhất là ông Mitt Romney.

Xét về chỉ số lòng tin nói chung, thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Obama đã tăng vượt mức 50%, mức cao chưa từng thấy trong vòng một năm trở lại đây và được cho là nhờ những tín hiệu tích cực trên thị trường lao động Mỹ. Theo thăm dò, nếu cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm hiện tại, ông Obama sẽ nhận được 51% số phiếu bầu so với 45% của ông Mitt Romney.



TTXVN/Tin Tức

Bầu cử Mỹ 2012: Ông Obama dẫn điểm khá xa đối thủ đảng Cộng hòa
Bầu cử Mỹ 2012: Ông Obama dẫn điểm khá xa đối thủ đảng Cộng hòa

Ngày 7/2, các tổ chức thăm dò dư luận công bố kết quả điều tra cho thấy nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức ngay vào thời điểm này, đương kim Tổng thống Barack Obama, ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, sẽ dễ dàng đánh bại các đối thủ của đảng Cộng hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN