Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu mặc giá rét

Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) ngày 19/12 cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 3 giờ đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống đã đạt 11,6%, bất chấp nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 10 độ C.

 

Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và vợ - Kim Jeong-suk bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thành phố cảng Busan. Ảnh: YONHAP-TTXVN

 

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy tính đến 9 giờ sáng nay (giờ địa phương), có 4,72 triệu cử tri trong tổng số 40,5 triệu cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu. Tỷ lệ này cao hơn 9,4% so với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2007. NEC còn dự báo rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày hôm nay sẽ cao hơn mức 63% của năm 2007, theo đó tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 18 này dự kiến đạt trên 70%.

 

Trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra, NEC dự kiến sẽ có 80% số cử tri đi bỏ phiếu.

 

Hai ứng cử viên sáng giá tranh cử tổng thống năm nay là bà Park Geun-Hye của Đảng Thế giới Mới cầm quyền và ông Moon Jae In của Đảng Dân chủ Thống nhất đối lập. NEC sẽ tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi các phòng bỏ phiếu chính thức đóng cửa vào 18 giờ cùng ngày.

 

 

TTXVN/Tin tức

Hàn Quốc bắt đầu bầu tổng thống
Hàn Quốc bắt đầu bầu tổng thống

Đúng 6 giờ 00 sáng 19/12 (giờ địa phương), cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 18 ở Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu tại 13.500 địa điểm bỏ phiếu trên cả nước. Đây được xem là cuộc đua giành ghế tổng thống quyết liệt nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN