Cử tri Dân chủ không muốn bà Clinton "cố đấm ăn xôi"

Dường như cử tri đảng Dân chủ không còn mặn mà và ủng hộ việc bà Hillary Clinton ra tranh cử vào năm 2020 tới.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Bảo vệ trẻ em (CDF) ở thủ đô Washington, ngày 16/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả của bảng thăm dò quốc gia mới nhất do Đại học Suffolk và tờ USA Today tiến hành, hơn một nửa cử tri đảng Dân chủ và tự do tuyên bố họ không muốn nhìn thấy nữ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục chạy đua ngôi vị tổng thống trong mùa bầu cử 2020.

62% cử tri đảng Dân chủ và tự do trong cuộc khảo sát cho biết ứng viên hai lần thất bại này không nên tiếp tục “cố đấm ăn xôi”. Chỉ có 23% người trong nhóm khảo sát cảm thấy hứng thú nếu như bà tranh cử lần nữa.

Trong khi đó, 2 ứng viên mà những người tham gia khảo sát này muốn thấy trong mùa bầu cử sau 4 năm tới là thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Phó Tổng thống Joe Biden. Hai ứng viên lần lượt nhận được tỷ lệ bầu chọn 44 – 43% ủng hộ từ những người tham gia khảo sát.

Thượng nghị sĩ Sanders có kế hoạch chạy đua vào chiếc ghế Thượng viện trong năm 2018, trong khi Phó Tổng thống Biden để ngỏ khả năng đứng ra tranh cử chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Bên cạnh đó, một số cái tên mới như Thượng nghị sĩ bang Massachusetts bà Elizabeth Warren và cựu Thống đốc Massachusetts Deval Patrick cũng được các cử tri mong đợi sẽ xuất hiện trong mùa bầu cử sau.


Trong cuộc bỏ phiếu trực tiếp bầu tổng thống hôm 19/12, một bất ngờ khác đã xảy ra. Đó là việc bà Clinton chứ không phải ông Trump nhận số phiếu đại cử tri "phản thùng" kỷ lục – ít nhất 4 phiếu so với 2 phiếu của ông Trump.

Bảng thăm dò này được thực hiện từ 14 đến 18/12 qua điện thoại với sự tham gia của hơn 1.000 cử tri.

Hồng Hạnh (theo Politico)
Lộ diện màn đấu khẩu kịch tính trên Twitter giữa ông Trump và ông Clinton
Lộ diện màn đấu khẩu kịch tính trên Twitter giữa ông Trump và ông Clinton

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và cựu Tổng thống Bill Clinton mới đây đã có màn đấu khẩu làm sôi động mạng xã hội Twitter.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN