Crưm thành lập Bộ Quốc phòng riêng

Nhà lãnh đạo mới được bổ nhiệm của Crưm đã tuyên bố bán đảo này sẽ thành lập Bộ Quốc phòng riêng vào hôm 4/3.

Thủ tướng Sergei Aksyonov cho biết lực lượng an ninh bao gồm cảnh sát và quân đội, trước đây nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Ukraine, sẽ được chuyển về dưới sự lãnh đạo của chính phủ Crưm.

Ông Sergei Aksyonov. Ảnh: Rianovosti


Tuy nhiên ông Aksyonov không đưa ra chi tiết thời gian thành lập cũng như ai sẽ là người đứng đầu lực lượng này.

Ông Aksyonov cũng thông báo cuộc trưng cầu ý dân về tình trạng tại bán đảo Crưm sẽ diễn ra sớm hơn so với thời hạn dự kiến 30/3.

Ông Aksyonov, doanh nhân trở thành chính trị gia, trước đó thông báo Crưm sẽ có lực lượng Hải quân riêng được đứng đầu bởi Thiếu tướng hải quân Denis Berezovsky.

Ông Berezovsky được chỉ định là chỉ huy của Hải quân Ukraine hôm1/3 nhưng đã từ chối và tuyên bố trung thành với Crưm.


Hà Linh(Theo Ria novosti)

Nga chưa đưa quân vào Crưm
Nga chưa đưa quân vào Crưm

Trong một cuộc họp báo ngày 4/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chỉ có người dân Crưm (Cremia) mới có thể quyết định tương lai của mình. Quan điểm dứt khoát này được ông Putin đưa ra trong bối cảnh dư luận đồn đoán về khả năng Nga sáp nhập bán đảo tự trị này vào lãnh thổ của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN