COVID-19: Nam Phi thêm 52 ca nhiễm mới, chủ yếu lây ở gia đình và cộng đồng

Ngày 20/3, Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này đã ghi nhận thêm 52 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó đa số là các ca lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia châu Phi này lên thành 202 người.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi ngày 19/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, đây cũng là mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi Nam Phi ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ngày 5/3.

Trong thông báo cùng ngày, Bộ Trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize dự đoán trong tình huống xấu nhất, khoảng 60-70% người dân sẽ bị nhiễm virus SARC-CoV-2 trong bối cảnh Nam Phi hiện là quốc gia có tốc độ lây nhiễm COVID-19 nhanh nhất châu Phi.

Trước đó, tối 19/3, ông Mkhize cho biết hiện Nam Phi chỉ có khả năng xét nghiệm 5.000 ca/ngày, thấp hơn so với nhu cầu thực tế cũng như tốc độ gia tăng về số lượng của những ca nhiễm mới. Dự kiến, nước này sẽ nâng cao năng lực xét nghiệm lên mức 15.000 ca/ngày vào cuối tháng Ba và 30.000 ca/ngày vào giữa tháng 4.

Nhằm ngăn chặn virus lây lan, ngày 20/3, hãng hàng không Nam Phi đã ngừng mọi chuyến bay quốc tế và khu vực cho đến cuối tháng Năm tới. Cuối tuần trước, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã quyết định cấm nhập cảnh đối với công dân của những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hãng hàng không tại châu Á buộc phải thông báo về điều chỉnh số lượng hành khách chuyên chở hoặc ngừng cung cấp dịch vụ. 

Ngày 20/3, hãng hàng không Cathy Pacific có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) thông báo giảm tới 96% mạng lưới khách hàng trong vài tháng tới, trong khi hãng hàng không giá rẻ HK Express cũng tại Hong Kong đã thông báo tạm thời ngừng mọi chuyến bay của hãng trong thời gian từ 23/3-30/4. 

Tại Ấn Độ, bang Maharashtra, miền Tây của nước này, thông báo đóng cửa toàn bộ cơ quan, văn phòng làm việc không cấp thiết tại Mumbai, cùng một số thành phố và thị trấn khác trong bang trong thời gian từ 20/3 đến 31/3. Theo đó, chính quyền bang Maharashtra sẽ chỉ cho phép 25% người lao động đi làm, thay vì con số 50% công bố trước đó. Ngân hàng và các cửa hàng bán đồ nhu yếu phẩm không nằm trong danh sách các đơn vị thực hiện lệnh này. Tính đến sáng 20/3, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 195 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 32 người nước ngoài. Riêng bang Maharashtra ghi nhận 52 ca mắc COVID-19.

Trong khi đó, tại Philiipines, Bộ Y tế nước nước này thông báo trong ngày 20/3 ghi nhận thêm 13 ca nhiễm và 1 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở quốc gia Đông Nam Á là 230 người, bao gồm 18 ca tử vong. Philippines đã quyết định đóng cửa toàn bộ đảo Luzon trong 30 ngày, đặc biệt là khu vực thủ đô Manila như một biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh lây lan.

Phi Hùng - Lan Phương (TTXVN)
Nam Phi: Đảng cầm quyền hoãn toàn bộ các cuộc họp do COVID-19
Nam Phi: Đảng cầm quyền hoãn toàn bộ các cuộc họp do COVID-19

Ngày 16/3, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố hoãn toàn bộ các cuộc họp của đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền cho đến khi có thông báo tiếp theo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN