Cốt Đivoa: Lực lượng Cộng hòa tiến sát thủ đô

Ngày 30/3 (giờ Việt Nam), lực lượng ủng hộ ông Alassane Outtara, người được quốc tế công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Cốt Đivoa, đã giành được quyền kiểm soát thành phố Tiebissou và đang tiến về hai thủ đô chính trị và kinh tế của nước này.

Thành phố miền trung Tiebissou cách thủ đô chính trị Yamassoukro 40 km và cách thủ đô kinh tế Abigiăng hơn 230 km. Các tay súng trung thành với ông Outtara cũng đã giành được quyền kiểm soát một thành phố cách San Pedro, cảng xuất khẩu cacao chiến lược của Cốt Đivoa, 130 km về phía bắc. Như vậy hiện phe ủng hộ ông Outtara đang nắm quyền kiểm soát hơn 10 thành phố, trong đó có nhiều khu vực trọng yếu.

Một chốt kiểm soát của Lực lượng Cộng hòa tại thành phố Duekoue. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng Cộng hòa của ông Outtara tiếp tục tiến mạnh về phía nam đã khiến Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo phải củng cố lực lượng bằng hàng ngàn thanh niên tình nguyện nhập ngũ tại thủ đô kinh tế Abigiăng. Trong bối cảnh đó, ông Gbagbo đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn và đề nghị đối thoại qua trung gian là đại diện cấp cao của Liên minh châu Phi (AU).

Tuy nhiên, phe ủng hộ ông Outtara tuyên bố không chấp nhận bất cứ giải pháp hòa bình nào và tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tới cả hai thủ đô kinh tế và chính trị. Người phát ngôn của ông Outtara, bà Anna Ouloto cho rằng, lời kêu gọi ngừng bắn và đàm phán của ông Gbagbo chỉ là hành động "đánh lạc hướng".

Việc nắm được quyền kiểm soát thành phố Duekoue ngày 29/3, cửa ngõ chiến lược dẫn vào Yamassoukro và thành phố cảng San Pedro, đã giúp tăng đáng kể lợi thế cho phe của ông Outtara. Các nhà phân tích cho rằng nếu Yamassoukro hoặc San Pedro bị thất thủ thì rất khả năng ông Gbagbo phải ra đi là rất lớn.

Quang Minh

Giao tranh lan rộng tại Cốt Đivoa
Giao tranh lan rộng tại Cốt Đivoa

Ngày 29/3, giao tranh tại Cốt Đivoa đã lan rộng trên phạm vi cả nước sau khi các nhóm vũ trang thuộc Lực lượng Cộng hòa ủng hộ ông Alassane Ouattara, nhân vật được quốc tế công nhận đắc cử Tổng thống Cốt Đivoa, đẩy mạnh hoạt động quân sự nhằm lật đổ Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN