Công ty Trung Quốc muốn xây nhà máy thủy điện trên sông Nile

Một công ty Trung Quốc đã gửi đơn đăng ký xây dựng nhà máy thủy điện trên sông Nile đoạn qua Uganda.

Chú thích ảnh
Một đập thủy điện do công ty Trung Quốc xây tại Uganda. Ảnh: Reuters 

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết nếu Chính phủ Uganda thông qua dự án 1,4 tỷ USD này thì nguồn điện tại các quốc gia Đông Phi sẽ tăng 40%.

Theo đó, công ty Trung Quốc POWERCHINA muốn xây dựng thủy điện Ayago nằm trên sông Nile đoạn giữa hồ Kyoga và Albert.

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Điện Uganda (ERA) – ông Julius Wandera - ngày 11/2 chia sẻ với Reuters: “Chúng tôi đã kêu gọi người dân cho ý kiến về dự án của POWERCHINA". ERA là cơ quan cấp phép cho các nhà máy năng lượng tại Uganda.

Ông Julius Wandera xác nhận: “Đến tháng 4, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đề xuất của họ”.

Nhà máy năng lượng Ayago dự kiến có công suất 840 megawatts (MW). Trong trường hợp được cấp phép xây dựng, Ayago sẽ là nhà máy năng lượng lớn nhất Uganda.

Uganda là một trong 6 quốc gia ký Thoả thuận Khung hợp tác 2010 (CFA) tạo điều kiện để các quốc gia thượng lưu lưu vực sông Nile phát triển các dự án dọc con sông này.

Ai Cập trong những năm gần đây không ủng hộ xây đập trên sông Nile và coi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tiến trình đàm phán về đập thủy điện Đại Phục hưng tiếp tục bế tắc
Tiến trình đàm phán về đập thủy điện Đại Phục hưng tiếp tục bế tắc

Cuộc đàm phán giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia liên quan tới việc vận hành và tích nước của đập thủy điện Đại Phục hưng tiếp tục rơi vào tình trạng bế tắc và 3 quốc gia này hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót vào ngày 15/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN