Công ty ở Trung Quốc bị điều tra vì đăng tuyển người mang thai hộ

Một công ty dọn phòng ở Trung Quốc đang gặp rắc rối sau khi đăng một quảng cáo trực tuyến để tìm kiếm người mang thai hộ với mức phí cao, làm dấy lên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội nước này.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: SCMP/Shutterstock

Huchen Housekeeping - một công ty chuyên dịch vụ dọn phòng, có trụ sở tại tỉnh Hà Nam - gần đây đã đăng một quảng cáo tuyển người mang thai hộ và thậm chí còn đưa ra kế hoạch thanh toán chi phí dựa trên độ tuổi của những người mang thai hộ tiềm năng.

Theo công ty này, những người mang thai hộ dưới 28 tuổi có thể kiếm được khoản tiền 220.000 nhân dân tệ (hơn 764 triệu đồng), còn phụ nữ trong độ tuổi từ 29 - 30 sẽ được trả 210.000 nhân dân tệ (hơn 729 triệu đồng)".

Khoản phí này sẽ giảm dần theo độ tuổi, với giới hạn tuổi của người mang thai hộ là 40 - 42, những người phụ nữ trong độ tuổi này sẽ được trả 170.000 nhân dân tệ (hơn 590 triệu).

Chú thích ảnh
Công ty đăng quảng cáo tuyển người mang thai hộ với mức chi phí trả cho từng người thay đổi tùy theo độ tuổi. Ảnh: Weibo

Các nhân viên tại công ty này nói với truyền thông rằng họ hoạt động ở cả các thành phố khác như Tín Dương và Thượng Hải. Công ty cung cấp dịch vụ riêng cho các gia đình đang cố gắng tìm người giúp mang thai hộ đứa con tương lai, nhưng kết quả phần lớn phụ thuộc vào việc liệu ​​khách hàng có sẵn sàng chấp nhận mức giá hay không.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban y tế địa phương đã phản hồi về quảng cáo và thông báo vào ngày 26/2 rằng họ đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện tại, Trung Quốc chưa có luật cụ thể cấm mang thai hộ. Tuy nhiên, nhiều quy định khác của chính phủ lại không cho phép thực hiện việc đó.

Dựa trên những lỗ hổng pháp lý, nhiều người vẫn mang thai hộ trong nước và những người giàu có thể đến các quốc gia như Mỹ, nơi mang thai hộ là hợp pháp để tìm kiếm dịch vụ.

Ở Trung Quốc, luật liên quan đến mang thai hộ không rõ ràng đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội nước này. Có nhiều ý kiến trái chiều về dịch vụ được quảng cáo của công ty dọn phòng nói trên. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng đó là hành động bóc lột phụ nữ công khai. "Điều này rõ ràng là bất hợp pháp và trắng trợn", một người thẳng thắn nói.

Một người khác nêu ý kiến: "Nếu điều này được cho phép, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể là nạn nhân tiếp theo của nạn buôn người", hay "xin ngừng việc bóc lột phụ nữ làm công cụ sinh sản!".

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Thái Lan hợp pháp hóa dịch vụ mang thai hộ cho người nước ngoài
Thái Lan hợp pháp hóa dịch vụ mang thai hộ cho người nước ngoài

Theo cơ quan hỗ trợ dịch vụ y tế, các nhà chức trách Thái Lan đang chuẩn bị sửa đổi luật mang thai hộ để chào đón các cặp vợ chồng nước ngoài đến tìm người thay họ sinh con ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN