Công đoàn Argentina kêu gọi tổng đình công trên toàn quốc

Ngày 28/12, Tổng liên đoàn Lao động (CGT) - tổ chức công đoàn lớn nhất Argentina, đã phát động một cuộc tổng đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các chính sách “thắt lưng buộc bụng” của Chính phủ tân Tổng thống Javier Milei, người vừa nhậm chức hôm 10/12.

Chú thích ảnh
Người dân Argentina xuống đường biểu tình phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” của Chính phủ. Ảnh tư liệu: La Nacion

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, CGT lần đầu tiên trong nhiệm kỳ chính phủ mới kêu gọi người lao động trên toàn quốc tham gia tổng đình công vào ngày 24/1, trong bối cảnh Quốc hội Argentina đang tiến hành phiên họp bất thường để xem xét và thông qua một loạt chính sách kinh tế mới mà Chính phủ của Tổng thống cánh hữu Milei đưa ra nhằm cắt giảm tối đa thâm hụt ngân sách nhà nước, mở cửa nền kinh tế với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động sản xuất và xuất khẩu, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ tư nhân hóa.

CGT thông báo mục đích của cuộc tổng đình công cũng nhằm kêu gọi các nghị sĩ tại lưỡng viện Quốc hội không thông qua các chính sách kinh tế mới của Chính phủ với tên gọi Nghị định Cần thiết và Khẩn cấp (DNU). Phiên họp bất thường tại Quốc hội, khai mạc hôm 26/12 vừa qua và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/1 năm tới.

Hôm 27/12, nhiều tổ chức công đoàn và người lao động tại thủ đô Buenos Aires cũng đã xuống đường biểu tình phản đối các chính sách “mạnh tay” của Chính phủ, như việc phá giá tới 50% đồng peso nội tệ, không gia hạn hợp đồng lao động và sa thải hàng loạt người lao động ở khu vực công, cắt giảm trợ cấp đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm cơ bản, bãi bỏ mức trần giá một số mặt hàng trong siêu thị nhằm bình ổn thị trường và kiềm chế lạm phát, bỏ trợ giá phương tiện giao thông công cộng và xăng dầu, cũng như nhiều trợ cấp xã hội và dịch vụ y tế công.

Song song với việc phát động cuộc tổng đình 1 ngày này, CGT cũng kêu gọi toàn dân Argentina xuống đường tuần hành và tập trung biểu tình trước Quốc hội, đồng thời cảnh báo sẽ đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao Argentina chống lại Nghị định DNU, văn bản sẽ có hiệu lực từ ngày 29/12 nếu được thông qua.

Diệu Hương (TTXVN)
Tháp Eiffel phải đóng cửa do nhân viên đình công
Tháp Eiffel phải đóng cửa do nhân viên đình công

Ngày 27/12, nhà điều hành Tháp Eiffel (SETE) cho biết đã phải đóng cửa một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới này do nhân viên tại đây đình công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN