Công dân Thụy Điển bị bắt cóc ở Mali được trả tự do

Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo một con tin người Thụy Điển bị một nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bắt làm con tin tại Mali kể từ năm 2011 đã được thả tự do và trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Con tin Johan Gustafsson (giữa) chụp cùng gia đình sau khi về tới sân bay tại Stockholm ngày 26/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom cho biết công dân Johan Gustafsson đã trở về bên gia đình trong tình trạng sức khỏe và tinh thần tốt dù đã trải qua nhiều năm bị giữ làm con tin tại Mali.

Ngoại trưởng Wallstrom từ chối cung cấp chi tiết về quá trình giành lại tự do cho công dân Thụy Điển này nhưng khẳng định Chính phủ Thụy Điển không bao giờ ủng hộ phương án trả tiền chuộc cho các nhóm khủng bố. Trong khi đó, một quan chức an ninh Mali cho biết chính phủ nước này đã đứng ra bảo đảm để Gustafsson được thả tự do.

Gustafsson bị bắt cóc tại Timbuktu, miền Bắc Mali vào tháng 11/2011 cùng với một công dân Nam Phi và một công dân Hà Lan. Con tin người Hà Lan được lực lượng đặc nhiệm Pháp giải cứu vào tháng 4/2015 trong khi số phận của con tin người Nam Phi đến giờ vẫn chưa rõ. Nhánh khủng bố Al- Qaeda ở Bắc Phi đã nhận thực hiện các vụ bắt cóc này. Nhánh khủng bố này bắt đầu kiểm soát miền Bắc Mali từ năm 2012 đến tháng 1/2013 thì bị đánh đuổi trong chiến dịch quân sự do Pháp dẫn đầu.

TTXVN/Tin Tức
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak được thả tự do
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak được thả tự do

Ngày 13/3, một công tố viên Ai Cập đã cho phép cựu Tổng thống Hosni Mubarak được tự do sau khi tòa phúc thẩm tối cao của nước này tuyên ông trắng án đối với các cáo buộc sát hại người biểu tình hồi năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN