Công dân Mỹ-châu Âu nằm trong số 700 con tin bị IS bắt giữ và hành quyết

Ngày 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt giữ gần 700 con tin tại các khu vực ở Syria do các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga V. Putin. Ảnh: RT

Phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 15 của Câu lạc bộ Tư vấn Valdai diễn ra ở thành phố nghỉ dưỡng Sochi nằm nằm bên bờ Biển Đen, Tổng thống Putin cho biết trong số các con tin bao gồm một số công dân Mỹ và châu Âu.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng IS đang mở rộng quyền kiểm soát tại vùng lãnh thổ do Mỹ và các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát, đồng thời chỉ trích các lực lượng Mỹ về sự thất bại này.

Theo ông Putin, phiến quân IS đang tăng cường hoạt động tại bờ trái song Euphrates. Chúng hiện bắt khoảng 130 gia đình làm con tin với gần 700 người và chúng hành hình 10 người một ngày.

Tổng thống Putin cho biết thêm quá trình thiết lập khu phi quân sự tại Syria vẫn đang diễn ra. Ông cũng bày tỏ cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, lưu ý rằng Ankara đã hoàn thành các nghĩa vụ của nước này đối với tình hình ở tỉnh Idlib của Syria.  

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nổ súng sau cuộc họp của Tướng Mỹ Scott Miller tại Afghanistan, nhiều quan chức thương vong
Nổ súng sau cuộc họp của Tướng Mỹ Scott Miller tại Afghanistan, nhiều quan chức thương vong

Các nhân chứng và các quan chức Afghanistan cho biết, một vụ nổ súng đã xảy ra ngày 18/10 tại khu văn phòng của tỉnh trưởng tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan, ngay sau khi diễn ra cuộc họp an ninh cấp cao với sự tham gia của Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, Tướng Scott Miller.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN