Công dân Iraq, Yemen bị cấm bay do lệnh của ông Trump

Ngày 28/1, đã có 5 hành khách Iraq và 1 người Yemen đã bị cấm lên một chuyến bay của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir từ Cairo tới New York, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân từ 7 quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo.

Máy bay của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir. Ảnh: EPA/TTXVN

Các nguồn tin sân bay Cairo cho biết, những hành khách trên, quá cảnh tại sân bay Cairo, đã bị chặn lại và được chuyển tới các chuyến bay đi về quốc gia của họ, dù tất cả đều có thị thực hợp lệ.

Phản ứng trước động thái trên của Mỹ, ngay trong ngày 28/1, Bộ Ngoại giao Iran đã tuyên bố nước này sẽ cấm người Mỹ nhập cảnh để đáp trả lệnh cấm nhập cảnh mang tính "sỉ nhục" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với người đến từ Iran và 6 quốc gia Hồi giáo khác.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nói rằng "Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran... đã quyết định đáp trả thích đáng sau quyết định mang tính sỉ nhục của Mỹ liên quan đến công dân Iran" cho đến khi lệnh cấm của Washington được dỡ bỏ.


Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án lệnh cấm của Mỹ là "sự sỉ nhục công khai nhằm vào thế giới Hồi giáo và đất nước Iran".

TTXVN/Tin Tức
Pháp kêu gọi châu Âu phản ứng cứng rắn với ông Trump
Pháp kêu gọi châu Âu phản ứng cứng rắn với ông Trump

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/1 kêu gọi châu Âu phản ứng cứng rắn với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông này tuyên bố việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) là một việc tốt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN