Con trai Tổng thống Biden sẽ nhận tội trốn thuế

Ngày 20/6, các công tố viên cho biết ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ nhận hai tội danh liên quan việc không nộp thuế thu nhập liên bang.

Chú thích ảnh
Ông Hunter Biden. Ảnh: AP

Theo hãng tin AFP, trong một thỏa thuận nhận tội với Văn phòng Luật sư Mỹ ở bang Delaware, ông Hunter Biden cũng thừa nhận sở hữu một khẩu súng mặc dù là một người sử dụng ma túy.

Theo thỏa thuận nhận tội, ông Hunter cũng sẽ đồng ý về một thỏa thuận quản chế liên quan một tội sở hữu súng trái phép khi đang sử dụng ma túy.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rằng ông Hunter sở hữu một khẩu súng lục ổ quay Colt Cobra ở Delaware vào tháng 10/2018 trong khi biết rằng mình là người sử dụng trái phép và đang nghiện chất bị kiểm soát.

Các cáo buộc chống ông Hunter Biden phát sinh từ cuộc điều tra của ông David Weiss, luật sư Mỹ tại bang Delaware do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. 

Theo kênh CNN, thỏa thuận nhận tội của ông Hunter sẽ có ảnh hưởng ngay lập tức tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Tổng thống Biden. Thỏa thuận nhận tội trên có khả năng giúp ông Hunter không phải ngồi tù nhưng sẽ bị đảng Cộng hòa khai thác để nỗ lực gây thiệt hại chính trị cho Tổng thống Biden - người đã tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024. Ông Hunter ngày càng có nhiều vai trò công khai bên cạnh cha mình khi xuất hiện trong bữa tối cấp nhà nước tiếp đãi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tại Kennedy Center Honors ở Washington, DC và trong chuyến thăm Cộng hòa Ireland.

Sau thông tin về thỏa thuận nhận tội, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố: “Tổng thống và Đệ nhất phu nhân yêu con trai mình và ủng hộ con khi con tiếp tục làm lại cuộc đời. Chúng tôi sẽ không có bình luận gì thêm”.

Ông Hunter, 53 tuổi, từ lâu đã trở thành tâm điểm công kích của ông Trump và các đồng minh đảng Cộng hòa. Họ cáo buộc ông Hunter có hành vi sai trái trong các thỏa thuận kinh doanh liên quan đến Ukraine và Trung Quốc. Ông Hunter từng nhà vận động hành lang, luật sư, chủ ngân hàng đầu tư. Ông đã kể chi tiết công khai về cuộc đấu tranh của mình để ngừng lạm dụng chất kích thích. Trong một tuyên bố, ông Christopher Clark, luật sư của ông Hunter Biden, cho biết rằng thỏa thuận với các công tố viên liên bang sẽ giải quyết cuộc điều tra hình sự kéo dài của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào con trai của Tổng thống Biden.

Ông Clark nói: “Tôi biết ông Hunter tin rằng điều quan trọng là phải chịu trách nhiệm về những sai lầm mà ông đã mắc phải trong giai đoạn hỗn loạn và nghiện ngập trong cuộc đời mình. Ông mong muốn tiếp tục hồi phục và tiến về phía trước”.

Các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận nhận tội đã tăng tốc trong những tuần gần đây. Nhóm pháp lý của ông Hunter Biden đã sắp xếp một cuộc họp với Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 4 mà luật sư Weiss đã tham dự. Tại cuộc họp, các luật sư của ông Hunter Biden đã trình bày chi tiết lý do tại sao họ tin rằng ông Hunter Biden không nên bị buộc tội. Một phần lập luận nói về việc ông Hunter Biden đã trả các khoản thuế còn nợ, gồm cả tiền phạt.

Trước đây, ông Hunter Biden đã nói với các cộng sự rằng ông đã thanh toán các hóa đơn thuế. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn tiếp tục xem xét kỹ lưỡng nguồn tiền mà ông Hunter Biden đã sử dụng để thanh toán các hóa đơn thuế.

Trong khi đó, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đang xem xét kỹ lưỡng các giao dịch tài chính của ông Hunter Biden và tìm hiểu xem Bộ Tư pháp Mỹ xử lý cuộc điều tra trên như thế nào, đồng thời xem các thành viên khác trong gia đình ông Biden có liên quan tới các giao dịch ở nước ngoài hay không.

Ngoài ra, các công tố viên còn xem xét một vụ việc năm 2018, trong đó một khẩu súng của ông Hunter Biden đã bị bạn gái ông khi đó ném vào thùng rác ở Wilmington. Trong khi đó, ông Hunter Biden đã nói trong các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông vào năm 2021 rằng ông nghiện ma túy. Điều này đặt ra khả năng ông đã vi phạm luật liên bang khi mua khẩu súng này. Luật liên bang Mỹ cấm bất kỳ ai sử dụng ma túy hoặc nghiện ma túy mua súng.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tổng thống J.Biden: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc đi đúng hướng
Tổng thống J.Biden: Quan hệ Mỹ - Trung Quốc đi đúng hướng

Ngày 19/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi “đúng hướng”, nhưng ông không cho rằng có sự tiến triển trong chuyến thăm mới nhất tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN