Con trai Phó Tổng thống Biden bị loại ngũ vì dùng ma túy

Con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Hunter Biden, đã bị loại khỏi lực lượng Hải quân Mỹ hồi đầu năm nay, sau khi có kết luận Hunter Biden dương tính với cocaine.

Một nguồn tin giấu tên, thông hiểu vụ việc này cho biết, cuộc xét nghiệm được tiến hành hồi tháng 6/2013 cho thấy Hunter Biden dương tính với chất ma túy.

Ông Joe Biden (phải) cùng con trai Hunter Biden tại lễ nhậm chức Tổng thống của ông Obama, tháng 1/2009. Ảnh: Reuters


Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Ryan Perry xác nhận, Hunter Biden bị loại khỏi lực lượng dự bị hồi tháng 2/2014, nhưng từ chối tiết lộ thông tin, vì các điều luật về quyền riêng tư ngăn cấm việc này. Theo ông Perry, Hunter Biden được tuyển chọn vào lực lượng dự bị hải quân, dạng bán thời gian hồi năm 2012, đảm trách công việc liên quan đến quan hệ công chúng tại một đơn vị ở Norfolk, Virginia từ tháng 5/2013.

Ở tuổi 44 và đang làm việc tại một công ty đầu tư, Hunter Biden lấy làm tiếc về những gì đã diễn ra. “Rất vinh dự cho tôi khi được phục vụ trong Hải quân Mỹ và tôi rất lấy làm tiếc và xấu hổ về những hành động của mình dẫn đến việc bị loại ngũ. Tôi tôn trọng quyết định của Hải quân. Với tình yêu và sự ủng hộ của gia đình, tôi đang vươn lên”, con trai Phó Tổng thống Mỹ bày tỏ.

Văn phòng ông Joe Biden từ chối bình luận về vụ việc này, yêu cầu các phóng viên liên hệ với luật sư riêng của Hunter nếu muốn nắm thông tin.


HT (Theo Reuters)

Nhà Trắng biện hộ cho Phó Tổng thống Joe Biden
Nhà Trắng biện hộ cho Phó Tổng thống Joe Biden

Nhà Trắng đã lên tiếng biện hộ cho Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi ông này buộc phải gọi điện xin lỗi các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN