Con trai ông Kadhafi sẽ bị xét xử ở Libi

Bộ trưởng Tư pháp lâm thời của Libi ngày 20/11 tuyên bố, Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) muốn ông Saif al-Islam, con trai cố nhà lãnh đạo Libi bị lật đổ Moamer Kadhafi vừa bị bắt giữ, sẽ xét xử ở Libi chứ không phải ở Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ông Saif (giữa) sau khi bị bắt ngày 19/11. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu với phóng viên hãng AFP, ông Mohammed al-Allagui, nói: “Chúng tôi muốn phiên tòa xét xử ông Saif diễn ra tại Libi... Chúng tôi sẽ đảm bảo một phiên tòa công bằng”.

Ngày 19/11, sau khi ông Saif bị bắt giữ ở miền nam Libi, ICC đã yêu cầu Libi giao nộp ông Saif cho ICC. Hôm 27/6, ICC đã phát lệnh truy nã ông Saif cùng với cha mình và cựu Giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi với những cáo buộc vi phạm tội ác chống loài người trong các vụ đụng độ, biểu tình.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp tại thị trấn Zintan (miền tây Libi), nơi ông Saif đang bị giam giữ, Thủ tướng lâm thời Libi Abdel Rahim el-Keeb cam kết ông Saif sẽ được đối xử theo đúng luật pháp quốc tế và xét xử công bằng.

Trước đó, đúng một tháng sau vụ bắt giữ và sát hại cố lãnh đạo bị lật đổ Kadhafi, NTC ngày 19/11 thông báo đã bắt giữ được ông Saif tại thị trấn sa mạc Sebha. Al-Ajmi al-Atiri, chỉ huy lữ đoàn Zintan, đơn vị đã bắt giữ ông Saif, cho phóng viên hãng tin AFP biết, họ nhận được tin báo từ một trong số các cận vệ của ông Saif nói rằng ông Saif đang định trốn sang Nigiê. Hai chiếc xe chở 6 người, trong đó có ông Saif, đã rơi vào ổ phục kích của NTC. Toàn bộ số người trên xe kháng cự yếu ớt và đều bị bắt giữ.

Phản ứng về vụ bắt giữ con trai của ông Kadhafi, dư luận thế giới ngày 20/11 đồng loạt kêu gọi các nhà chức trách Libi đảm bảo thực thi công lý trong vụ xét xử ông Saif. Ông Mikhail Margelov, đặc phái viên về châu Phi của Tổng thống Nga, khẳng định Nga ghi nhận thông tin ông Saif bị bắt và bày tỏ vui mừng trước việc chính quyền mới ở Libi không tước đoạt quyền được xét xử công bằng của ông Saif. Theo ông Margelov, những cáo buộc đối với ông Saif về việc vi phạm các tội ác chống loài người là rất nghiêm trọng, nên cần được xét xử theo đúng quy trình thủ tục pháp lý.

Các nước Mỹ, Anh, Pháp và NATO cũng hối thúc nhà cầm quyền mới của Libi đảm bảo một phiên tòa công bằng, xét xử nhân đạo và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế dành cho ông Saif. Người phát ngôn NATO, bà Oana Lungescu, cho biết tổ chức quân sự này tin tưởng việc đảm bảo công lý sẽ giúp Libi xây dựng nhà nước pháp quyền trên cơ sở tôn trọng quyền của người dân.

H.H

Con trai ông Kadhafi bị NTC bắt giữ
Con trai ông Kadhafi bị NTC bắt giữ

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ngày 19/11 cho biết, Seif al-Islam, con trai của cố lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi, đã bị bắt ở miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN