Con trai Kadhafi sẽ được xét xử ở vùng hẻo lánh

Một tư lệnh Libya vừa tuyên bố ông sẽ tổ chức xét xử Saif al-Islam Kadhafi, con trai cả của đại tá Kadhafi tại thị trấn vùng núi hẻo lánh Zintan, nơi anh ta bị giam giữ kể từ khi bị bắt tháng 11 năm ngoái.

Saif al-Islam Kadhafi bị giam giữ tại Zintan từ tháng 11/2011. Ảnh Internet.


Sau khi Saif al-Islam bị bắt, Tòa án hình sự quốc tế (ICC) đã yêu cầu dẫn độ anh ta sang La Haye để xét xử vì các tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Bộ trưởng quốc phòng Libya, Osama al-Jueili, cũng là tư lệnh lữ đoàn đã bắt giữ được Saif ở Zintan, mới đây đã tuyên bố, tù nhân của ông ta sẽ được xét xử ngay tại thị trấn 16.000 dân này chứ không phải ở thủ đô Tripoli.

“Anh ta sẽ được xét xử tại Zintan. Zintan cũng là một phần của Libya, nơi Saif phạm các tội ác”, ông al-Jueili nói. Tuyên bố này đổ thêm lo ngại về việc Saif có thể được xét xử thiếu công bằng trong tay những người bắt giữ anh ta và khó tránh khỏi án tử hình.

Việc ông Jueili chiếm lấy quyền định đoạt số phận Saif được cho là nhằm đòi sự công nhận tầm quan trọng của Zintan và lữ đoàn do ông ta chỉ huy trong cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền Kadhafi.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN