Con trai cố lãnh đạo Gaddafi bất ngờ được phóng thích, thoát án tử

Saif al-Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã bất ngờ được trả tự do sau 5 năm bị bắt giữ và bị kết án tử hình.

Saif al-Islam, con trai cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình RT, Lực lượng Tiểu đoàn Abu Bakr al-Siddiq, nhóm vũ trang đang kiểm soát khu vực Zintan – phía tây nam thủ đô Tripoli (Libya), tuyên bố đã trả tự do cho Saif al-Islam.

Lực lượng trên đã bắt giữ ông Saif al-Islam tại Zintan vào tháng 11/2011, một tháng sau khi cố lãnh đạo Gaddafi bị phe nổi dậy lật đổ và sát hại.

Ông Saif al-Islam bị bắt khi đang tìm cách chạy tới Nigeria. Ông đã phải nhận án tử hình vào năm 2015 trong một phiên tòa xét xử hàng loạt các cựu quan chức của cố lãnh đạo Gaddafi ở Tripoli.

Trong một tuyên bố hôm 9/6, Tiểu đoàn Abu Bakr al-Siddiq thông báo: “Công dân Saif al-Islam Muammar al-Qadafi đã được phóng thích theo luật General Afwa được Quốc hội thông qua, cơ quan hành pháp hợp pháp duy nhất ở Libya”.

Saif al-Islam là người con nổi bật nhất trong số 8 người con của cố lãnh đạo Gaddafi. Ông theo học tại Học viện Kinh tế London. Ông cũng bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Vẫn chưa rõ vị trí hiện giờ của Saif al-Islam sau khi được phóng thích.

Kể từ năm 2011 khi NATO can thiệp vào xung đột ở Libya, đất nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn với các phe phái đấu đá nhau giành quyền kiểm soát, trong đó nổi bật là phe Chính phủ đoàn kết quốc gia (GNA) được Liên hợp quốc ủng hộ và lực lượng đang kiểm soát tại Tobruk kéo dài đến phía đông đất nước.

Trong khi đó, các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Al-Qaeda… cũng ra sức kiếm lợi ích từ quốc gia đang bị xé nhỏ bởi các cuộc đụng độ bạo lực.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Mất thủ lĩnh, nhóm Hồi giáo thánh chiến Libya tuyên bố giải thể
Mất thủ lĩnh, nhóm Hồi giáo thánh chiến Libya tuyên bố giải thể

Trong một thông báo đăng trên mạng ngày 27/5, nhóm Hồi giáo thánh chiến Ansar al-Sharia ở Libya đã chính thức tuyên bố giải thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN