Con số thương vong tăng nhanh sau các vụ đánh bom ở Iraq

Số người thiệt mạng trong các vụ nổ và tấn công khủng bố ở Iraq ngày 9 và 10/9 đã tăng đến 40, trong khi số người bị thương là 60. Thông tin này vừa được kênh truyền hình Anh Sky News cập nhật.

Khói bốc lên sau các vụ nổ ở Baghdad. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, các nguồn tin từ Iraq cho biết hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở phía Đông thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép này.

Trong hai ngày qua, hàng loạt vụ đánh bom và tấn công khủng bố đã xảy ra tại nhiều thành phố Iraq, trong đó có Mosul, thành phố lớn thứ hai ở miền Bắc nước này và hiện đang bị IS chiếm đóng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9/9, tại dinh thự Elysse, Tổng thống Pháp François Hollande đã tiếp người đứng đầu Khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, ông Massoud Barzani để thảo luận kế hoạch cụ thể cho một cuộc tổng tấn công quân sự giành lại Mosul và tiêu diệt IS. Trước đó, Pháp và Mỹ cũng đã lên kế hoạch bắt đầu cuộc tiến công này vào cuối năm nay.


Iraq đã chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng từ khi IS chiếm giữ các khu vực miền Bắc và miền Tây nước này tháng 6/2014. Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính riêng trong tháng 8 vừa qua, 691 người đã thiệt mạng và 1.016 người bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq.

TTXVN/Tin Tức
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ bị IS tấn công, 4 binh sĩ thương vong
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ bị IS tấn công, 4 binh sĩ thương vong

Ngày 9/9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công một xe tăng của quân đội nước này ở miền Bắc Syria, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN