Con gái Park Chung Hee tranh cử tổng thống Hàn Quốc

Thượng Nghị sỹ Park Geun Hye đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành ứng cử viên của đảng Saenuri cầm quyền tại Hàn Quốc trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19/12 tới.

Thượng nghị sỹ Park Geun Hye đã giành được 86,3% số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu của đảng Saenuri tổ chức ngày 19/8 tại thủ đô Seoul, với sự tham gia của 82.000 đảng viên và 6.000 đại diện ngoài đảng. Đây là lần đầu tiên một chính đảng lớn của Hàn Quốc lựa chọn nữ ứng cử viên tham gia cuộc đua vào ghế tổng thống nước này.


Bà Park Geun Hye đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành ứng cử viên của đảng Saenuri cầm quyền tại Hàn Quốc. Nguồn: Internet.


Bà Park Geun Hye, 60 tuổi, là con gái của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee. Năm 2007, bà Park Chung Hee đứng sau ông Lee Myung Bak trong cuộc bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên của đảng Saenuri (khi đó là Đảng Đại Dân tộc) ra tranh cử chức Tổng thống Hàn Quốc.

Tổng thống đương nhiệm  Lee Myung Bak sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 12 tới vì Hiến pháp Hàn Quốc quy định mỗi tổng thống chỉ được tại vị một nhiệm kỳ 5 năm.


TTXVN/ Tin Tức
Vênêxuêla công bố danh sách ứng viên tổng thống
Vênêxuêla công bố danh sách ứng viên tổng thống

Ngày 14/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vênêxuêla đã chính thức công bố danh sách 8 ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 7/10 tới tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN