Con bò nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới đã qua đời

Chính quyền tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) ngày 10/10 cho biết, Kaga, con bò đầu tiên trên thế giới được nhân bản vô tính đã chết tại một trung tâm nghiên cứu ở miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Con bò đầu tiên trên thế giới được nhân bản vô tính Kaga. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Con bò này qua đời hôm 9/10, thọ 21 tuổi 3 tháng. Nó là chị em sinh đôi với con bò Noto chết hồi tháng 5 năm ngoái. Theo các nhà khoa học Nhật Bản, tuổi thọ của Kaga cao hơn so với tuổi thọ trung bình của loài bò (khoảng 20 tuổi).

Những con bò trên ra đời sau khi được nhân bản thành công hồi tháng 7/1998 trong một dự án nghiên cứu chung với các nhà khoa học thuộc Đại học Kindai (Nhật Bản).

Để thực hiện công việc này, các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ nhân bản vô tính từng được áp dụng đối với cừu Dolly, loài động vật trưởng thành được nhân bản thành công đầu tiên trên thế giới hồi năm 1996.

Sau khi nhân bản thành công Kaga và Noto, trong năm 2006, Nhật Bản tiếp tục nhân bản thành công 14 con bò khác tại Ishikawa, tuy nhiên công việc này đã dừng lại sau khi Nhật Bản hạn chế bán thịt bò nhân bản hồi năm 2009. Kể từ đó, những con bò nhân bản này được nuôi để nghiên cứu về tuổi thọ của chúng.

Văn Khoa    (TTXVN)
Trung Quốc nhân bản vô tính chó cảnh sát
Trung Quốc nhân bản vô tính chó cảnh sát

Các nhà khoa học tại Trung Quốc đã quyết định nhân bản vô tính chó cảnh sát với hy vọng cắt ngắn thời gian và chi phí huấn luyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN