Con 18 tháng nặng 19 cân, bố mẹ cầu cứu bác sĩ

Bố mẹ của một bé gái mắc chứng béo phì nghiêm trọng ở Trung Quốc đã phải cầu khẩn các bác sĩ giúp đỡ con mình vì bé to đến mức không thể tự đi lại.

 

Bé Dan Dan không thể tự đi lại được. Ảnh: Internet

 

Bé gái Dan Dan mới 18 tháng nhưng đã nặng tới 19 kg. Bố mẹ bé, anh Cheng Lichao và chị Feng Xiaochun, đã đưa bé tới bệnh viện nhi tỉnh Hồ Nam cầu xin sự giúp đỡ của bác sĩ sau khi đi khám ở những nơi khác, các bác sĩ không thể giải thích được tình trạng béo phì nguy hiểm của bé.

 

Với cân nặng hiện tại của Dan Dan, bé đã nặng gấp đôi so với mức cân chuẩn ở độ tuổi này. Tuy nhiên, bố mẹ Dan Dan cho biết họ không hiểu tại sao bé lại béo quá như vậy. Khi chào đời, Dan Dan có cân nặng bình thường. Mẹ bé kể: “Cháu bắt đầu lớn nhanh từ lúc 1 tháng tuổi. Khi cháu 1 tuổi, cân nặng đã là 15 kg. Cháu ăn rất khỏe. Mỗi bữa cháu phải ăn gần một bát ô tô cơm và uống rất nhiều nước”.

 

Bé Dan Dan trên tay mẹ. Ảnh: Internet

 

Hiện Dan Dan vẫn không thể đi được, có lẽ do quá béo. Gia đình bé Dan Dan không có ai bị béo phì. Dan Dan có một chị gái 5 tuổi chỉ nặng 13 kg.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN