Colombia sẽ mạnh tay trừng trị thủ phạm vụ khủng bố ở thủ đô

Ngày 18/6, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố sẽ mạnh tay trừng trị thủ phạm vụ tấn công khủng bố xảy ra chiều 17/6 tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Bogota, khiến 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thị sát hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Santos cho biết cảnh sát và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ khủng bố, đồng thời bày tỏ dù chưa có những bằng chứng rõ ràng về việc ai đứng đằng sau vụ việc nhưng chính phủ có kinh nghiệm để truy tìm thủ phạm và có 3 hướng cụ thể đang được tập trung điều tra.

Phát biểu sau cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Santos khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu thiết lập một nền hòa bình dài lâu tại nước Nam Mỹ và sẽ không cho phép những kẻ cực đoan phá hoại những nỗ lực nhằm chấm dứt hơn 5 thập kỷ xung đột vũ trang.

Tổng thống Santos cũng đã hủy chuyến thăm Bồ Đào Nha dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới nhưng tuyên bố vẫn sẽ tới Pháp ngày 20/6 theo lịch trình để bàn về các chương trình hợp tác với chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố. Trong số 3 nạn nhân thiệt mạng có một nữ thanh niên Pháp 23 tuổi và mẹ của nạn nhân cũng là một trong số 11 người bị thương.

Hiện Chính phủ Colombia treo giải 33.000 USD cho những ai cung cấp thông tin giúp tìm ra thủ phạm. Vụ khủng bố xảy ra chỉ 3 ngày trước khi Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) hoàn thành giao nộp 40% số vũ khí còn lại theo cam kết với chính phủ của Tổng thống Santos, mở đầu cho giai đoạn tái hòa nhập cộng đồng của khoảng 7.000 cựu thành viên FARC.

Trong 2 tuần gần đây, nhóm vũ trang từng lớn nhất ở Colombia cho tới khi ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ vào tháng 11 năm ngoái đã giải giáp 60% khí tài cho các chuyên gia Liên hợp quốc tham gia giám sát việc thực thi thỏa thuận hòa bình.

Đến thời điểm này, FARC, cũng như nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), đang đàm phán hòa bình với chính phủ Colombia, đều lên án vụ khủng bố và bác bỏ mọi liên quan.

Dư luận nước Nam Mỹ cho rằng nhiều nhóm vũ trang bán quân sự cực hữu trong thời gian qua đã sát hại các thủ lĩnh nông dân và tổ chức xã hội cũng như những người ủng hộ FARC, đang âm mưu phá hoại nền hòa bình Colombia, đồng thời nhận định vụ khủng bố sẽ không cản trở tiến trình thực thi thỏa thuận đã được ký kết.

Thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londoño tố cáo những kẻ muốn phá hoại tiến trình hòa bình ở Colombia là thủ phạm gây ra vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân và gia đình của họ.

Cùng ngày, đại diện LHQ tại Colombia đã ra thông cáo lên án kịch liệt vụ khủng bố, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Bogota trong những nỗ lực vì một nền hòa bình dài lâu ở nước này. Chính phủ các nước Argentina, Ecuador và Paraguay cũng đã lên tiếng bác bỏ vụ tấn công khủng bố và gửi lời chia buồn tới người dân Colombia và thân nhân những người bị nạn.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom ở Colombia gây nhiều thương vong
Đánh bom ở Colombia gây nhiều thương vong

Sáng 18/6 theo giờ Việt Nam, một vụ nổ bom đã làm rung chuyển một khu mua sắm hạng sang tại thủ đô Bogota của Colombia. Vụ nổ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN