Côlômbia bắt 135 người sau vụ ẩu đả bóng đá

Cảnh sát Côlômbia ngày 15/3 cho biết họ đã bắt giữ 135 người liên quan vụ xô xát giữa các cổ động viên bóng đá xảy ra tối trước đó tại thành phố Cali ở Tây Nam Côlômbia. Vụ ẩu đả xảy ra giữa các nhóm cổ động viên của hai đội bóng America và Deportivo Cali, làm 11 người bị thương.

Thị trưởng Cali Rodrigo Guerrero cho biết trước khi xảy ra vụ xô xát này, ông đã đề xuất không xếp lịch các trận đấu bóng đá vào buổi tối bởi vì mỗi sự kiện như vậy cần tới 1.000 cảnh sát bảo vệ trên sân đấu và các khu vực xung quanh sân vận động. Do đó, nhiều khu vực trong thành phố sẽ thiếu vắng sự tuần tra của cảnh sát và dễ trở thành "địa bàn lý tưởng" cho hoạt động tội phạm.


Sự nồng nhiệt thái quá đối với trái bóng tròn khiến các trận đấu bóng đá ở Côlômbia đôi khi trở thành cớ cho các vụ ẩu đả và xô xát giữa các CĐV. Ảnh: Internet.


Côlômbia cũng như nhiều quốc gia Nam Mỹ khác coi bóng đá là môn thể thao "vua". Tuy nhiên, sự nồng nhiệt thái quá đối với trái bóng tròn khiến các trận đấu bóng đá ở Côlômbia đôi khi trở thành cớ cho các vụ ẩu đả và xô xát sau đó, bất chấp việc nhiều nhóm cổ động viên đã ký cam kết hòa bình trước mỗi trận đấu.

TTXVN/Tin Tức
Bạo loạn bóng đá ở Ai Cập, 74 người chết, hàng trăm người bị thương
Bạo loạn bóng đá ở Ai Cập, 74 người chết, hàng trăm người bị thương

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, đã có ít nhất 74 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong một vụ hỗn loạn tại sân vận động ở thành phố Port Said của Ai Cập ngày 1/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN