Cơ quan công tố Hàn Quốc đề nghị bắt giam một bộ trưởng đương nhiệm

Ngày 18/1, Công tố viên độc lập Park Young-su đã đề nghị tòa ra lệnh bắt giữ đối với Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Jo Yoon-son và cựu Chánh Văn phòng phủ Tổng thống Kim Ki-chun do nghi ngờ lập và quản lý “danh sách đen” đối với gần 10.000 người.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cũng cho biết đây cũng là lần đầu tiên nhóm điều tra độc lập đề nghị bắt giam đối với một bộ trưởng đương nhiệm. Việc bà Jo và ông Park có bị bắt giam hay không sẽ được quyết định vào ngày 20/1 tới.


Theo các điều tra viên, “Danh sách đen” này được lập sau thảm họa chìm phà Sewon hồi tháng 4/2014. Danh sách này liên tục được cập nhật đến khi đạt khoảng 10.000 người, gồm những nhân vật trong giới văn hóa và nghệ thuật có lập trường phản đối chính phủ nhằm ngăn họ nhận được sự hỗ trợ của nhà nước.


Trong một diễn biến có liên quan, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc Choi Soon-sil khai nhận tập đoàn Samsung đã hỗ trợ tích cực trong quá trình nhân vật này thành lập công ty giấy tại Đức vào hồi tháng 8/2016.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Công tố viên Park Young-su cho biết, việc Samsung hỗ trợ bà Choi thành lập Công ty giấy tại Đức là chứng cứ quan trọng phá vỡ lập luận cho rằng họ là “người bị hại, bị cưỡng bức” khi hỗ trợ tài chính cho bà Choi.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc: Chính trường rúng động, đầu tàu kinh tế trong bão tố
Hàn Quốc: Chính trường rúng động, đầu tàu kinh tế trong bão tố

Trong khi bà Park Geun-hye phải rời Nhà Xanh, tạm nhường quyền điều hành đất nước cho Thủ tướng thì Samsung, tập đoàn đóng góp tới khoảng 20% xuất khẩu của Hàn Quốc, cũng chìm trong bê bối và nhiều câu hỏi đã được đặt ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN