Cô giáo giảng bài bằng chân

Một phụ nữ sinh ra đã không có tay đang chứng minh cho học sinh thấy rằng các em có thể làm được bất kỳ điều gì mình muốn - bằng cách dùng chân để giảng bài.

 

Giảng bài bằng chân.

 

Người có nghị lực phi thường này là Mary Gannon, giáo viên toán và khoa học tại một trường phổ thông cơ sở ở thành phố Lakewood, bang Ohio (Mỹ).

 

Gõ máy tính bằng chân.

 

Cầm bút cũng bằng chân.

 

Viết bảng, đánh máy và phát tài liệu cho học sinh đều được cô làm bằng ngón chân.

 

Cô lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở Mexico và được một gia đình ở Ohio nhận làm con nuôi khi 7 tuổi.

 

Ô tô của cô giáo không tay có biển đề mấy chữ HPPYFT (viết tắt của Happy Feet - Đôi chân vui vẻ). Ảnh: Internet

 

Năm 2011, cô làm trợ giảng tại trường học nói trên và đang dạy cho các em học sinh lớp 6, 7 và 8 toàn thời gian. Cô thậm chí còn tự lái ô tô đi làm và ô tô của cô có biển đề chữ “Đôi chân vui vẻ”.

 

Trả lời kênh Fox 8, cô hi vọng nghị lực của mình sẽ dạy cho các em một bài học giá trị về cuộc đời. Cô không thích bị gọi là tàn tật hoặc khác biệt vì nó mang tính tiêu cực.


Xem video dưới đây:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


 


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN