Cơ bản xác định được loại tên lửa Triều Tiên vừa thử

Nhật Bản và Mỹ đã xác nhận vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên chỉ một tuần sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa Hwasong-12. Nhưng đó là loại tên lửa gì?

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

Theo RT, phía Washington cho biết tên lửa mới thử hôm 21/5 có tầm bắn ngắn hơn ba vụ phóng trước đó của Bình Nhưỡng và có thể đã rơi xuống bờ biển phía Đông Nhật Bản, không gây thiệt hại cho các tàu ở khu vực. 

Về phần mình, truyền hình CNN dẫn nguồn tin là quan chức Nhà Trắng cho biết đây là tên lửa đạn đạo tầm trung, giống loại Triều Tiên thử hồi tháng 2/2017.

Trong khi đó, Quân đội Hàn Quốc cho hay tên lửa chưa xác định thuộc loại nào của Triều Tiên đã bay được khoảng 500km và rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. 

Nguồn tin này cho biết thêm đây có thể là tên lửa đạn đạo. Chưa có báo cáo về thiệt hại đối với các tàu trong khu vực. 

Nhật Bản đã lên án vụ phóng tên lửa, gọi đây là động thái "không thể chấp nhận được" và rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo truyền hình CNN, đây là lần thứ 2 Triều Tiên thử tên lửa kể từ khi ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào tuần trước.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ, Trung có động thái mới có thể bất lợi cho Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ, Trung có động thái mới có thể bất lợi cho Triều Tiên

Diễn biến mới đây từ các quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc cho thấy hai nước đang tiến gần hơn đến việc xác định nghi thức ngoại giao đối với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN