Chuyến tàu tái hiện bi kịch Titanic

Tròn 100 năm sau vụ đắm tàu lịch sử Titanic, ngày 8/4, con cháu của những người xấu số trên con tàu định mệnh đã thực hiện một chuyến hành trình xuất phát từ cảng Southampton, Anh nhằm tái hiện lại chuyến đi và tưởng nhớ sâu sắc tới người thân của họ.

Con tàu có tên Titanic Memorial cùng 1.309 hành khách, bằng đúng số hành khách trên con tàu Titanic lịch sử thuộc sở hữu của hãng White Star, đã khởi hành từ cảng Southampton, phía Nam nước Anh, nơi tàu Titanic ra khơi trong hành trình đầu tiên của mình.

Như một phần của chuyến đi 12 ngày đêm, trên hành trình của mình, tàu Titanic Memorial cũng sẽ dừng lại tại vị trí trên Đại Tây Dương, nơi tàu Titanic đã va vào khối băng trôi và bị chìm vào cái đêm định mệnh 14 rạng sáng 15/4/1912. Tại đây những hành khách trên tàu sẽ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm người thân của họ. Con tàu cũng sẽ dừng lại ở Cherbourg tại Pháp và Cobh tại Ailen, là những địa điểm mà Titanic đã từng qua.


Vụ đắm tàu lịch sử Titanic đã tròn 100 năm. Nguồn: Internet



Các nhà tổ chức cho biết số hành khách trên chuyến hành trình này đến từ 28 quốc gia, mà một nửa trong số đó có mối quan hệ thân hữu với các nạn nhân. Bà Jane Allen đi cùng chồng trên chuyến tàu đã xúc động kể lại kỷ niệm đau buồn về hai cô chú của bà trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Người cô đã sống sót trên chiếc xuồng cứu hộ, còn ông chú thì kẹt lại trên tàu và chịu chung số phận với hơn 1.500 người khác.

Các nhà tổ chức cho biết họ cố gắng tái tạo lại những trải nghiệm thực cho hành khách, giống như họ đang đi du lịch trên con tàu Titanic lịch sử, trong đó hành khách được trải nghiệm những cảm giác sống động từ thực đơn ăn uống cho tới một ban nhạc đến từ Bỉ, chơi lại bản nhạc ngày xưa, gợi lại hình ảnh các nhạc công vẫn say sưa biểu diễn cho mọi người bất chấp con tàu đang chìm dần.

Giá vé cho chuyến đi đặc biệt nói trên dao động trong khoảng từ 2.799 đến 5.995 bảng Anh (4.441 - 9.512 USD)/ người.

TTXVN/ Tin Tức
Xác tàu Titanic được công nhận là Di sản thế giới
Xác tàu Titanic được công nhận là Di sản thế giới

Thông cáo báo chí ngày 5/4 của Liên hợp quốc cho biết xác chiếc tàu du lịch nổi tiếng Titanic bị đắm cách đây 100 năm đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới dưới nước cần được bảo vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN