Chuyên gia: Triều Tiên đang ném bom hạt nhân vào kinh tế Trung Quốc

Gordon G. Chang cho rằng tham vọng hạt nhân của Triều Tiên sẽ khiến kinh tế Trung Quốc bị liên lụy, trở thành đối tượng bị chế tài mới và việc này chẳng khác này hành động ném bom hạt nhân xuống nền kinh tế dễ tổn thương của Trung Quốc.


Ông Gordon G. Chang. Ảnh cắt từ clip NewsmaxTV

Chuyên gia Mỹ gốc Hoa, người cổ súy cho thuyết Trung Quốc đổ vỡ, ông Gordon G. Chang mới đây đã có bài viết đăng trên tạp chí Forbes cho rằng tới nay kinh tế Trung Quốc vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị rối loạn gây ra bởi nước láng giềng và là đồng minh quân sự duy nhất, nhưng nhưng nhân tố khiến cục diện thay đổi đã đầy đủ. Theo tác giả, có một điều rất rõ ràng là nếu như người Triều Tiên cho rằng Trung Quốc sẽ khiến họ phải trả giá thực sự, họ sẽ không tiến hành thử nghiệm hạt nhân nữa. Do vậy, rất nhiều người cho rằng hiện nay là lúc để Trung Quốc phải trả giá thực sự.

 

Tấn công vào nền kinh tế dễ tổn thương của Trung Quốc có rất nhiều cách ví như nghiên cứu viên cao cấp vấn đề Đông Bắc Á Bruce Klingner thuộc Quỹ Heritage từng nói: Chính quyền của Tổng thống Barack Obama vẫn chưa tiến hành các biện pháp chế tài cấp 2 đối với các công ty Trung Quốc giúp Triều Tiên tiến hành thí nghiệm phi pháp. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và An ninh quốc tế Mỹ David Albright cũng chỉ rõ một số công ty Trung Quốc đang bán vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân cho Triều Tiên.

 

Tới nay, Nhà Trắng chưa công khai bàn thảo về vấn đề thương mại biên giới Trung-Triều, nhưng cùng với việc năng lực hạt nhân của Triều Tiên vươn tầm đe dọa tới Mỹ và các đồng minh của Mỹ, Nhà Trắng sẽ thay đổi thái độ và đòn trừng phạt tiếp theo sẽ nhằm vào Trung Quốc. Ở Washington, không ai muốn phải đối phó với Bắc Kinh, nhưng hành động của Triều Tiên và Trung Quốc cuối cùng sẽ khiến các nhà quyết sách Mỹ không có lựa chọn nào khác.

 

Nếu xem xét các động thái mới nhất của Mỹ trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên, tờ Đa chiều cho rằng dường như đang nghiệm chứng lời của Gordon G. Chang.

Hoàng Hà
Triều Tiên tuyên bố cơ bản hoàn thành phát triển vũ khí hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố cơ bản hoàn thành phát triển vũ khí hạt nhân

Ngày 27/9, thông cáo báo chí của Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Nga cho biết Bình Nhưỡng về cơ bản đã hoàn thành việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN