Chuyên gia quân sự: Xung đột ở Ukraine sắp bước vào giai đoạn mới tạo bước ngoặt

Trong khi Tướng 4 sao của Mỹ Barry McCaffrey cho rằng cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine cần phải thay đổi trên mặt đất, Trung tướng Nga đã nghỉ hưu Yury Netkachev quan tâm nhất tới việc Lầu Năm Góc sẽ cung cấp 100.000 viên đạn xe tăng 125 mm cho Ukraine. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine nã đạn pháo nhằm vào các mục tiêu của Nga ở ngoại ô Bakhmut, ngày 8/11/2022. AFP/TTXVN

Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết mùa đông này sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, trong khi Tổng thống Zelensky nói với Quốc hội rằng năm tới sẽ là một bước ngoặt trong cuộc xung đột. 

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời tuyên bố Washington sẽ gửi thêm gần 2 tỷ USD viện trợ, trong đó có các khí tài hiện đại. 

Trong số những món hàng viện trợ quân sự, Lầu Năm Góc sẽ cung cấp 100.000 viên đạn xe tăng 125 mm cho Ukraine và đây là điều mà chuyên gia quân sự Nga Yury Netkachev quan tâm nhất. 

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Nezavisimaya Gazeta, vị Trung tướng đã nghỉ hưu trên cho biết số lượng đạn mà Washington cam kết sẽ đủ để trang bị cho một số lữ đoàn cơ giới trong thời gian ít nhất 6 tháng.

Trích dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, chuyên gia này cho biết thêm trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Mosckva bắt đầu (24/2/2022), quân đội Ukraine có khoảng 2.400 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác.

Phần lớn trong số đó, khoảng 1.500 chiếc, đã bị phá hủy trong tháng giao tranh đầu tiên. Tuy nhiên, cả khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ đã bù đắp hầu hết con số đó.

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Zelensky, Tổng thống Biden nói rằng trên 50 quốc gia đã gửi cho Ukraine khoảng 2.000 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, hơn 800 hệ thống pháo và trên 2 triệu quả đạn pháo. 

Chuyên gia Netkachev cho biết Nga đã không phá hủy được toàn bộ tiềm lực chiến đấu của Ukraine. Và Kiev đang trang bị vũ khí cũng như tích lũy lực lượng dự trữ để tấn công các vị trí của quân đội Nga với sự hỗ trợ quân sự từ Lầu Năm Góc và NATO.

Một chuyên gia quân sự khác, Đại tá Nga nghỉ hưu Nikolay Shulgin kêu gọi Bộ Chỉ huy quân sự Nga phải cảnh giác cao độ, bởi ngoài khoản viện trợ 1,85 tỷ USD, còn có các biện pháp hỗ trợ quân sự cho những đợt chiến đấu tiếp theo của Ukraine chống lại Nga đang được thực hiện.

Quốc hội Mỹ có thể sớm thông qua khoản viện trợ bổ sung 45 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có 13,37 tỷ USD sẽ được chi để hỗ trợ nền kinh tế và ngân sách của Ukraine.

Cựu Đại tá Shulgin cảnh báo phần còn lại của khoản tiền lớn đó sẽ mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự của Kiev theo hình thức cho vay - cho thuê. Đồng thời, các lực lượng vũ trang Ukraine cũng có thể nhận được máy bay phản lực và xe tăng do Mỹ sản xuất. 

Xuất hiện trên MSNBC vào cuối tuần qua, Tướng lục quân 4 sao của Mỹ đã nghỉ hưu Barry McCaffrey cho rằng Nga và Ukraine đang ở thế bế tắc "nguy hiểm" và cuộc đấu (giữa Nga và Ukraine) cần phải thay đổi trên mặt đất. Cho nên, Ukraine cần được cung cấp một công cụ cho phép nước này thoát khỏi tình trạng này như tên lửa đất đối đất tầm xa và xe tăng M1.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo TASS, MSNBC)
Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về Ukraine, ông Medvedev yêu cầu bảo đảm an ninh cho Nga
Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về Ukraine, ông Medvedev yêu cầu bảo đảm an ninh cho Nga

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng để bình thường hóa tình hình chiến sự tại Ukraine đang có nguy cơ dẫn tới Chiến tranh Thế giới thứ III, Nga cần được đảm bảo về mặt an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN