Chuyên gia: Nga có thể giúp giảm căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên

Nga ở vị thế có thể đóng vai trò mang tính xây dựng giúp giảm căng thẳng có nguy cơ dẫn tới chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên do có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với cả Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov (trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 18/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Spunik dẫn phát biểu ngày 15/8 của ông Tim Shorrock, chuyên gia về Triều Tiên và Đông Bắc Á, nhận xét: "Tôi nghĩ rằng Nga có thể đóng vai trò tích cực trong tình hình căng thẳng hiện nay, bởi vì quan hệ Nga-Triều khác quan hệ Trung-Triều và Moskva cũng có ảnh hưởng mạnh đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với việc bỏ phiếu ủng hộ các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (chống Triều Tiên), Nga có thể đã giành được một số ảnh hưởng nhất định với Mỹ trong khu vực".

Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo rằng Mỹ cần tập trung thúc đẩy giảm căng thẳng, chứ không thể trông đợi Nga hay Trung Quốc can dự ngoại giao trực tiếp với Bình Nhưỡng thay cho Washington.

Ông không ủng hộ ý tưởng về việc chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên cần dựa vào Trung Quốc, bởi vì trong những ngày qua, cả Nga và Trung Quốc đều cho rằng Mỹ cần phải đối thoại trực tiếp với Triều Tiên trên cơ sở đề xuất chung của họ (Trung Quốc và Nga) về kế hoạch "đóng băng kép". 


Theo kế hoạch “đóng băng kép”, Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, trong khi Mỹ-Hàn ngừng các cuộc tập trận quân sự chung.

TTXVN/Tin Tức
Nga - Trung nhất trí tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên
Nga - Trung nhất trí tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên

Việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của tất cả các bên liên quan, trong đó có Trung Quốc và Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN