Chuyên gia Mỹ: Nga có thể chiếm trọn Ba Lan trong một đêm

Tuy không dự kiến thời gian, nhưng Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) cho rằng Nga có thể tấn công đánh chiếm Ba Lan trong một đêm.

Xe tăng T-80 của Nga phát huy hỏa lực trong diễn tập ở St. Petersburg tháng 5/2016. Ảnh: AFP

Trong một bản báo cáo mang tên “Vũ trang để chống trả” vừa được đưa ra, Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn chiến lược có trụ sở ở Washington (Mỹ), nhận định rằng hiện nay Moskva không có ý định thách thức trực tiếp khối NATO, nhưng điều này vẫn có thể thay đổi trong một đêm. Đặc biệt, sự thay đổi đó sẽ được thực hiện với tốc độ vũ báo theo kế hoạch đã chuẩn bị trước và chỉ trong một đêm, Nga có thể đánh chiếm Ba Lan.

 

Do bố trí quân sự của NATO ở Đông Âu hiện nay chưa đủ để ứng phó với sự tấn công của Nga, cho nên, các chuyên gia thuộc Hội đồng Đại Tây Dương kiến nghị NATO cần chuẩn bị để có thể trả đũa hữu hiệu nhất khi Nga ra tay, bao gồm việc phá hủy các mục tiêu như hệ thống tàu điện ngầm, truyền tải điện ở Moskva, thành phố Saint Peterburg, đài truyền hình Nước nga ngày nay… Đồng thời, Ba Lan cũng có thể đưa lực lượng đặc nhiệm tới thành phố Kaliningrads của Nga để phá hủy các mục tiêu chiến lược trọng yếu ở đây như tên lửa đạn đạo…

 

Báo cáo không nêu thời gian cụ thể Nga tấn công Ba Lan, nhưng dự đoán hành động này sẽ xảy ra khi NATO và châu Âu bị phân tâm bởi cuộc khủng hoảng khác hoặc trong tình huống Nga nhận thức sai lầm về hành động của NATO.

Hoàng Hà (Theo Independent, Đa chiều)
Nga bác cáo buộc vi phạm không phận NATO
Nga bác cáo buộc vi phạm không phận NATO

Bộ quốc phòng Nga ngày 25/7 đã bác bỏ tuyên bố nói rằng các máy bay quân sự Nga vi phạm không phận của một nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN