Chuyến công du của đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên: Trọng trách xoa dịu căng thẳng

Đặc phái viên Mỹ về CHDCND Triều Tiên, ông Stephen Bosworth, ngày 4/1 đã đặt chân tới thủ đô Xơun (Hàn Quốc), bắt đầu chuyến công du ba nước Đông Bắc Á với trọng trách xoa dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Bosworth kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán nghiêm túc để giải quyết căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên và vụ đấu pháo hôm 23/11/2010 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Binh lính Hàn Quốc luyện tập tại căn cứ quân sự Nonsan, cách thủ đô Xơun 155 km về phía nam. Ảnh: Yonhap – TTXVN


Đặc phái viên Bosworth nhấn mạnh, ông sẽ phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên. Phát biểu với phóng viên ngay tại sân bay quốc tế Incheon, ông Bosworth nói: "Chúng tôi tin rằng đàm phán nghiêm túc phải là tâm điểm của bất kỳ chiến lược nào nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên và chúng tôi mong có thể sớm đàm phán vào một thời gian sớm nhất".


Theo hãng tin Reuters, ông Bosworth cho biết, chuyến thăm châu Á lần này không phải để trình bày kế hoạch của Mỹ nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, mà để tham khảo nhiều quan điểm nhằm khởi động lại vòng đàm phán. Ông Bosworth bày tỏ hi vọng sẽ "lắng nghe nhiều hơn nói" trong chuyến thăm này.

Theo lịch trình, ông Bosworth sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-hwan và ông Wi Sung-lac, trưởng phái đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc, sau đó sẽ tới thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày hôm nay (5/1).


Chuyến công du ba nước Đông Bắc Á lần này của ông Bosworth diễn ra trong thời điểm Hàn Quốc vừa phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên sau hàng tháng trời căng thẳng trong quan hệ liên Triều. Ngoài ra, chuyến công du còn có mục đích chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào cuối tháng này.

Trước đó, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng một bài báo trong đó cho biết, Triều Tiên muốn cải thiện quan hệ với các quốc gia thù địch và bình thường hóa quan hệ nếu các nước này từ bỏ chính sách chống Triều Tiên đồng thời tôn trọng chủ quyền, giá trị của nước này.


Bài báo khẳng định rằng Triều Tiên sẽ chủ động chống lại sự thù địch và âm mưu chiến tranh, bảo vệ hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, khu vực châu Á và thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngoài chuyến công du của ông Bosworth, sẽ có thêm nhiều nỗ lực ngoại giao khác của quan chức cấp cao các nước liên quan nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2011.


Theo dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates sẽ có kế hoạch thăm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản từ ngày 9-14/1 tới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng đã lên đường thăm Mỹ từ ngày 3/1 để chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Oasinhtơn vào ngày 19/1 tới. Cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama được dư luận kỳ vọng sẽ giúp đi đến một thỏa thuận chung về vấn đề Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara dự kiến sẽ tới thăm Xơun trong hai ngày 14, 15/1 để thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Sung-hwan và hội kiến Tổng thống Lee Myung-bak.


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa cũng sẽ đến Hàn Quốc từ ngày 10-11/1 để thảo luận tăng cường hợp tác quân sự song phương, xử trí các vấn đề liên quan đến Triều Tiên và thảo luận về an ninh trong khu vực.

Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Xơun) - Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN