Chương mới trong quan hệ Nga - Ai Cập

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã tới Cairo để tiến hành các cuộc tham vấn theo mô hình “2+2” với những người đồng cấp Ai Cập Nabil Fahmy và Abdel Fattah el-Sisi. Động thái này hứa hẹn mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai nước.


Chuyến thăm lịch sử


Hãng tin Nga Itar-Tass ngày 14/11 đưa tin: Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng: Sau 40 năm mới lại có một vị Bộ trưởng Quốc phòng Nga (nước thừa hưởng vai trò của Liên Xô) thăm Ai Cập và cũng là lần đầu tiên Nga và Ai Cập tổ chức họp “2+2” trong lịch sử 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phái đoàn ngoại giao Nga và Ai Cập tại cuộc gặp hôm 14/11.


Trong chương trình nghị sự, Ngoại trưởng Lavrov và Bộ trưởng Shoigu còn có các cuộc hội kiến với Tổng thống lâm thời Adly Mansour. Tại các cuộc hội đàm, hai bên trao đổi hàng loạt các vấn đề liên quốc tế và khu vực cùng quan tâm, định ra lộ trình mới cho quan hệ Nga - Ai Cập trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, chống khủng bố, du lịch.


Trước và sau hội đàm, các đại diện hai nước đều nêu bật tầm quan trọng của quan hệ song phương Nga - Ai Cập. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Lavrov nhìn nhận: “Quan hệ Nga - Ai Cập đã trải qua mọi thử thách trong lịch sử... Hai bên đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong quan hệ song phương trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, du lịch”. Về phần mình, phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên thảo luận với đồng cấp người Nga hôm 14/11, ông Fahmy nói: "Chúng tôi hướng đến quan hệ hợp tác với Nga trên nhiều lĩnh vực... Chúng tôi muốn làm sâu sắc mối quan hệ hiện hữu”.


Hợp tác quân sự là then chốt?


Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 14/11, hai vị bộ trưởng quốc phòng Nga và Ai Cập đã có các cuộc thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương. Trong một tuyên bố hồi tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại các cuộc hội đàm ở Cairo, quan chức hai nước sẽ tập trung thảo luận về hợp tác quốc phòng và kỹ thuật, mà theo nhiều nguồn tin là về các hợp đồng buôn bán vũ khí của Moskva. Truyền thông Ai Cập đưa tin nhiều khả năng hai nước sẽ hoàn tất một hợp đồng mua bán vũ khí lớn tại cuộc họp “2+2” này.


Do đây là vấn đề nhạy cảm, nên cả Nga và Ai Cập đều tránh đề cập đến kết quả đàm phán hợp tác quốc phòng tại cuộc họp “2+2” lần này. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, có lý do để tin rằng quan hệ quân sự sẽ là điểm then chốt nhất. Ngoại trưởng Nibi Fahmi từng tuyên bố rằng, Ai Cập đang tìm kiếm các đối tác khác ngoài Mỹ để thỏa mãn các nhu cầu an ninh của mình, khi mà Washington quyết định dừng phần lớn khoản viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỉ USD hàng năm dành cho Cairo. Với Nga, tăng cường hợp tác quốc phòng với Ai Cập là bước đi chiến lược để đẩy mạnh sự hiện diện quân sự, gia tăng ảnh hưởng của Moskva tại Trung Đông.


Hoài Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN