Chứng khoán Pháp chao đảo vì tin đồn thất thiệt

Báo chí Pháp đưa tin trong vài ngày qua, Ngân hàng SocGen lớn thứ hai nước Pháp điêu đứng vì tin đồn sắp bị phá sản. Thị trường tài chính nước này cũng bị ảnh hưởng nặng nề và nguyên nhân là do những tin đồn thất thiệt được tung lên mạng.


 

Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, kịch bản phá sản của SocGen suýt trở thành hiện thực. Giao dịch chứng khoán của ngân hàng này giảm đến 22% giá trị trong một buổi. Giới tài chính được cho là "nắm thông tin kỹ nhất" cũng kháo nhau tin đồn Tổng thống Nicolas Sarkozy đã phải vội vã bỏ nơi nghỉ hè trở về lên kế hoạch cứu SocGen, và người đứng đầu ngân hàng này đang chạy vạy đi tìm cổ đông tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Sự việc chỉ được làm rõ khi nhà chức trách định hướng điều tra vào các trang mạng Twitter và phát hiện có khoảng 10 tin cho biết SocGen sắp sụp đổ. Cư dân mạng cho rằng đây có thể là một âm mưu tấn công nhằm vào SocGen.


Để chống lại các tin đồn kiểu trên, Cơ quan điều tiết tài chính châu Âu đã quyết định hạn chế việc bán khống (bán chứng khoán mà không thấy sở hữu) tại Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Bỉ kể từ ngày 12/8. Tại Pháp, các kiểu bán này cũng bị cấm trong vòng 15 ngày trên cổ phần của 11 ngân hàng và công ty bảo hiểm đăng ký chứng khoán tại Paris.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN