Chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trước ưu thế của ông Trump

Thị trường chứng khoán châu Á sáng 9/11 đồng loạt giảm điểm sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành ưu thế thế dẫn trước đối thủ Hillary Clinton trong kết quả sơ bộ cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei giảm 2,4% xuống còn 16.777,85 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,7% xuống còn 22.514,70 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tụt 1,4% xuống 1.976,49 điểm trong khi chỉ số S&P ASX/200 của Australia mất 1,2% còn 5.196,70 điểm.

Trước đó, trong ngày 8/11 (theo giờ Mỹ), Phố Wall đã có phiên giao dịch thuận lợi nhờ kỳ vọng của thị trường vào chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chỉ số Dow Jones tăng 0,4%, lên 18.332,43 điểm, chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,38% lên 2.139,56 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,53%, lên 5.193,49 điểm. Các nhà phân tích cho rằng nếu ông Trump bất ngờ chiến thắng, các chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/11.

Tỷ giá đồng USD so với đồng yên Nhật Bản cũng giảm trước những diễn biến bầu cử mới nhất, xuống còn 1 USD đổi được 102,60 yên so với mức 1 USD đổi được 105,19 yên trước đó cùng ngày. Đồng Peso của Mexico cũng đã giảm giá 6% ngay sau khi có tin ông Trump đang chiếm lợi thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Giới phân tích dự đoán việc ông Trump chiến thắng sẽ đẩy thị trường vào tình thế bất ổn và khiến các nhà đầu tư đổ xô đi mua các đồng tiền ổn định hơn như đồng yên của Nhật Bản hay đồng franc của Thụy Sĩ.

TTXVN/Tin Tức
Thị trường dầu mỏ chờ tin từ cuộc bầu cử Mỹ
Thị trường dầu mỏ chờ tin từ cuộc bầu cử Mỹ

Trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kết thúc phiên 8/11 tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 1/2017 giảm 11 xu Mỹ xuống 46,04 USD/thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN